Về tân trung ương đảng khóa 13

Bỏ phiếu "bầu" 200 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 13 đảng CSVN hôm 30/1/2021. Ảnh chụp từ VietnamPlus
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuối cùng, 1.587 đại biểu của đại hội 13 đã “thống nhất” một danh sách 200 tân ủy viên trung ương khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên trung ương dự khuyết vào chiều ngày 30 tháng Giêng, 2021, sau 5 ngày nhóm họp từ ngày 25 tháng Giêng. Đây có thể nói là kết quả sắp xếp, thoả hiệp giữa nhiều phe nhóm dưới sự chỉ đạo của chính ông Nguyễn Phú Trọng và Tiểu Ban Nhân Sự trong hơn 2 năm vừa qua.

Nhìn vào danh sách 180 ủy viên trung ương khóa XIII, có mấy điều sau đây đáng chú ý.

1/ Hai nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt quá tuổi 65 được giữ ở lại là ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Đây là một sự thỏa hiệp giữa phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Xuân Phúc khi ông Trần Quốc Vượng không đủ phiếu tín nhiệm cao để có thể ở lại để trụ ghế tổng bí thư như ông Trọng mong muốn. Nói cách khác, ông Trọng nhảy vào cuộc đua ở phút chót khi ông Vượng không có khả năng lọt vào hàng tứ trụ sau hội nghị trung ương 14 vào tháng Mười Hai, 2020 nên ông Trọng đã phải chấp nhận giải pháp cả hai ông Phúc và Trọng cùng ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tuy nhiên, cái đau của Nguyễn Xuân Phúc là tuy nhận được phiếu tín nhiệm cao nhất trong Ban Chấp Hành Trung Ương nhưng vây cánh quá yếu so với phe đảng của ông Trọng nên không những không giành được ghế tổng bí thư mà còn mất luôn ghế thủ tướng để sang ngồi ghế “ngáp ruồi” ở ghế chủ tịch nước – hoàn toàn mang tính nghi lễ không có thực quyền. Nói cách khác, trong cuộc đua giữa ông Trọng và ông Phúc, phải nói là phe chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua và kéo theo sự thất bại của các đàn em khác như Vũ Đức Đam không lên được ghế bộ chính trị, còn Phạm Bình Minh thì không tranh được ghế chủ tịch quốc hội với Vương Đình Huệ.

2/ Trong 6 ủy viên Bộ Chính Trị khóa XII tiếp tục để ở lại cho khóa XIII gồm có Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng , bà Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh và Tô Lâm, cho thấy là 4 nhân sự là đàn em cật ruột của ông Trọng có phiếu bầu cao nhất và dự kiến nắm các trách vụ quan trọng như: Phạm Minh Chính (thủ tướng), Vương Đình Huệ (chủ tịch quốc hội), Võ Văn Thưởng (thường trực ban bí thư), Trương Thị Mai (trưởng ban tổ chức trung ương). Điều này cho thấy là trong ba nhiệm kỳ làm tổng bí thư từ năm 2011 cho đến nay, lần đại hội XIII này, phe ông Trọng nắm chặt quyền lực vào tay mà không cần phải thỏa hiệp với những phe nhóm khác như ở Khóa XI (2011-2016) với Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang hay ở Khóa XII (2016-2021) với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Điểm đáng nói là ông Trọng đã thành công trong việc sắp xếp cho hai đàn em Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ vào ghế tứ trụ cũng như chuẩn bị cho Võ Văn Thưởng sẽ ngồi vào ghế tứ trụ ở khóa XIV (2026-2031). Sự kiện Phạm Minh Chính xuất thân từ công an và tổ chức đảng, chưa từng giữ chế bộ trưởng trong chính phủ ngày nào lại được tiến cử vào chức thủ tướng là điều khá bất ngờ. Điều này cho thấy là trong thời gian giữ ghế trưởng ban tổ chức và phụ giúp ông Trọng trong việc sàng lọc nhân sự cho đại hội XIII, liên minh Trọng – Chính đã “thu tóm” nhân sự về phe mình để có thể thao túng cả trong bên đảng và chính phủ trong thời gian tới.

3/ Đáng chú ý nhất là Nguyễn Thanh Nghị con trai của Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục được bầu ở lại khóa XIII sau khi Nghị bị ngưng chức bí thư Kiên Giang về làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng từ cuối tháng Mười, 2020. Việc Nguyễn Thanh Nghị 46 tuổi, giữ được ghế trung ương trong bối cảnh có tin ông Nguyễn Tấn Dũng đứng phía sau hỗ trợ cho ông Nguyễn Xuân Phúc giành ghế tổng bí thư cho thấy là cuối cùng ông Dũng và ông Trọng đã “thỏa hiệp” trong ván bài quyền lực: Giữ Nguyễn Thanh Nghị ở lại trung ương thay vào đó ông Dũng không ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc làm tổng bí thư mà chấp nhận ghế chủ tịch nước.

Việc Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục ở lại trung ương cho thấy có dấu hiệu “hòa hoãn”  giữa phe ông Dũng và phe ông Trọng ít nhất là vài năm tới khi ông Trọng muốn củng cố vị trí cùa các đàn em như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ trước khi về hưu. Ông Nghị còn quá trẻ và con đường tiến thân lên bộ chính trị và hàng tứ trụ còn rất thênh thang trong 10 năm tới.

4/ Trung Ương Đảng khóa XIII còn có một đặc biệt là số ủy viên trung ương khóa XII ở lại khóa XIII chiếm đến 119 người trong khi số người mới tham gia trung ương đảng lần đầu tiên chỉ  có 61 người.  Đa số các nhân sự trong những ban ngành trung ương và các bộ trong cơ quan nhà nước đều tái cử ngoại trừ ông Phùng Ngọc Nhạ, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương bị loại. Điều này cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng đã “trả công” cho thành phần trung ương khóa XII đã bỏ phiếu ủng hộ sự ở lại của ông Trọng. Trong số 61 nhân sự được đưa vào khóa XIII đa số là người mới đưa lên đảm nhận các trách vụ bí thư cấp tỉnh và tư lệnh các quân khu.

Nói tóm lại, Trung Ương Đảng khóa XIII hoàn toàn nằm trong tay sắp xếp của phe ông Trọng nên khuynh hướng chung là giữ chặt quyền lực của đảng hơn là tạo những thay đổi mang tính đột phá mà họ rêu rao là “đổi mới đợt hai.” Với thành phần tứ trụ do liên minh Trọng – Chính –Huệ kiểm soát, phe đảng sẽ kiểm soát ngày một chặt chẽ các sinh hoạt đảng và nhà nước, tiếp tục loại trừ mọi khuynh hướng thay đổi ở bên trong lẫn bên ngoài xã hội.

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…