,

Thông cáo báo chí: Một tháng sau khi các nhà hoạt động bị bắt cóc ở Campuchia: #BringThuanHiepHome

saigon15

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 18 tháng 10 năm 2026

Một tháng sau khi các nhà hoạt động bị bắt cóc ở Campuchia:
#BringThuanHiepHome

Ngày 18/10/2026 đánh dấu đúng một tháng kể từ khi ba nhà hoạt động Nguyễn Đức Thuận, Trần Hiệp, và Thái Công Trường Sơn bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc tại Campuchia và cưỡng ép đưa về Việt Nam giam giữ.

Đây không phải là một vụ bắt giữ thông thường, mà là hành vi đàn áp xuyên quốc gia trắng trợn. Bộ Công an Việt Nam đang tìm cách che đậy hành vi này bằng cách vu khống các nhà hoạt động ôn hòa tội “làm giả con dấu, tài liệu” và “khủng bố.” Thật ra, chính Bộ Công an của ông Tô Lâm đã hành động khủng bố khi ra tay bắt cóc những người này ở Campuchia, rồi cưỡng ép đưa họ sang Việt Nam.

Trong buổi thăm gặp của giới chức Tổng Lãnh sự quán Úc vào ngày 15/10/2026, ông Trần Hiệp đã hai lần cho biết ông đã bị bắt cóc ở Campuchia. Theo báo cáo của Tổng Lãnh sự quán Úc tại Sài Gòn, ông Hiệp đã lặp lại nhiều lần rằng ông “hoàn toàn không tự mình đi qua biên giới hay đi vào Việt Nam” và ông “vẫn còn trong tình trạng kinh hoàng và chấn thương tâm lý nặng vì đã bị tấn công và bắt cóc ở Campuchia.”

Nếu nhà cầm quyền Việt Nam khẳng định các nhà hoạt động bị bắt tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh, Việt Nam) khi “nhập cảnh trái phép,” hãy công bố hình ảnh camera, hồ sơ xuất nhập cảnh, thời gian, địa điểm và lộ trình cụ thể để các cơ quan độc lập, luật sư và đại diện lãnh sự kiểm chứng. Không thể chỉ đưa ra cáo buộc mà không chứng minh bằng những bằng chứng có thể kiểm tra độc lập.

Trong thông báo ngày 28/9/2026, Bộ Công an xác nhận việc bắt giữ diễn ra ngày 18/9. Như vậy, nhà cầm quyền đã giữ kín thông tin về việc bắt giữ ông Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy, và ông Trần Hiệp, công dân Úc, trong suốt 10 ngày. Đây là một vi phạm nghĩa vụ của nhà nước Việt Nam theo Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự, theo đó Hà Nội phải thông báo “không chậm trễ” cho Na Uy và Úc. Đây không phải là một sơ suất hành chính, mà là sự coi thường những cam kết quốc tế mà chính nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết.

Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên tiếng về những vi phạm luật nhân quyền quốc tế của nhà cầm quyền Việt Nam, bao gồm việc sử dụng các điều luật chống khủng bố mơ hồ và tùy tiện gán nhãn “tổ chức khủng bố” cho các tổ chức vận động ôn hòa vì dân chủ và tự do. Và Bộ Công an Việt Nam sử dụng các cáo buộc này để che đậy hành vi đàn vi đàn áp xuyên quốc gia.

Một nhà nước vi phạm các cam kết quốc tế không thể tiếp tục được đối xử như một đối tác đáng tin cậy. Chính phủ Úc, Na Uy và các đối tác quốc tế khác của Việt Nam cần áp dụng những biện pháp ngoại giao, chính trị và kinh tế cụ thể để bảo vệ và đòi tự do cho ông Thuận, ông Hiệp và ông Sơn. Đồng thời, họ phải buộc những kẻ chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp xuyên quốc gia này trả giá.

Trong một tháng qua, gia đình và bạn bè các ông đã tích cực vận động giới chức chính phủ, nghị sĩ và truyền thông quốc tế. Hàng trăm bài viết, cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình đã đưa tin về vụ việc. Nhiều nghị sĩ và giới chức Na Uy, Úc đã bày tỏ quan tâm; các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng mạnh mẽ lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia này. Đặc biệt, hơn 40 tổ chức NGO đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Nguyễn Đức Thuận, Trần Hiệp và Thái Công Trường Sơn.

Tuy nhiên, sự quan tâm và những lời lên án sẽ không đủ nếu không dẫn đến hành động cụ thể.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng và những người yêu chuộng công lý trên khắp thế giới tiếp tục lên tiếng:

– Hãy ký và chia sẻ Thỉnh Nguyện Thư #BringThuanHiepHome, kêu gọi các chính phủ Úc, Na Uy, Liên Minh Châu Âu và Liên Hiệp Quốc phải gia tăng áp lực lên nhà nước Việt Nam để trả tự do cho ông Thuận, ông Hiệp và ông Sơn;

– Hãy tham gia các cuộc biểu tình phản đối ông Tô Lâm và hành vi đàn áp xuyên quốc gia, khẳng định rằng cộng đồng quốc tế sẽ không im lặng trước những vụ bắt cóc xuyên biên giới và sẽ buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm;

– Hãy lan tỏa câu chuyện của cả ba nhà hoạt động và những nạn nhân của đàn áp xuyên quốc gia khác trên mạng xã hội, trong cộng đồng và qua truyền thông bằng mọi ngôn ngữ. Mỗi tiếng nói góp phần phá vỡ sự im lặng và ngăn chặn những hành vi tương tự tái diễn.

Việc bắt cóc công dân Na Uy và Úc ngay trên lãnh thổ Campuchia cho thấy hành vi đàn áp xuyên quốc gia của chế độ công an trị dưới thời Tô Lâm đã leo thang đến mức nghiêm trọng. Nếu cộng đồng quốc tế không có phản ứng kiên quyết, thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tin rằng họ có thể tiếp tục đàn áp và bắt bớ những người bất đồng chính kiến dù họ ở đâu hay mang quốc tịch gì.

Một tháng đã trôi qua. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế chuyển từ lên tiếng sang hành động. Hãy đòi công lý cho ông Thuận, ông Hiệp và ông Sơn. Hãy chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia!

Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại +1 346-704-474

—

Link để ký Thỉnh Nguyện Thư #BringThuanHiepHome:
https://www.change.org/p/free-norwegian-and-australian-human-rights-defenders-abducted-in-cambodia


Bài mới