Ngày 19 tháng 9, 2026
– Ngài Marco Rubio
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
– Ngài Todd Blanche
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
– Ngài Markwayne Mullin
Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528
– Ngài Kash Patel
Giám đốc FBI
Cục Điều tra Liên bang (FBI)
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20535-0001
Kính gửi các Ngài Bộ trưởng, và Giám đốc Patel,
Chúng tôi, gồm các tổ chức cộng đồng, tổ chức nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây, trân trọng gửi đến Ông thư thỉnh nguyện này nhằm bày tỏ quan tâm về một loạt hành động của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với những cá nhân đang sinh sống ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Mặc dù các sự việc dưới đây diễn ra trong nhiều năm khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng cho thấy một khuynh hướng nhắm đến những người đang sinh sống, làm việc hoặc tị nạn tại các quốc gia khác nhau. Những người bị tác động bao gồm người tị nạn, thường trú nhân và công dân của các quốc gia dân chủ. Vì vậy, những vấn đề được nêu trong thư này không chỉ là vấn đề nội bộ của Việt Nam mà còn liên quan đến các quốc gia luôn coi trọng nhân quyền, pháp quyền và chủ quyền quốc gia.
Ba vụ bắt cóc xuyên biên giới dưới đây là những ví dụ tiêu biểu cho khuynh hướng đó.
1. Ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, Đức vào tháng 7 năm 2017;
2. Ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1 năm 2019;
3. Ông Đường Văn Thái bị bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 4 năm 2023.
Trong cùng thời gian đó, nhà nước Cộng Sản Việt Nam cũng đã liên tiếp đưa ra các bản án xét xử khiếm diện đối với những người gốc Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
1. Luật sư Nguyễn Văn Đài, công dân Đức, bị tuyên án khiếm diện 17 năm tù vào tháng 12 năm 2025;
2. Nhà báo Lê Trung Khoa, công dân Đức, bị tuyên án khiếm diện 17 năm tù vào tháng 12 năm 2025;
3. Nhà hoạt động nhân quyền Y Quynh Bdap, khi đó đang cư trú tại Thái Lan, bị tuyên án khiếm diện 10 năm tù vào tháng 1 năm 2024. Sau đó, ông bị phía Thái Lan bắt giữ và bị cưỡng bức đưa về Việt Nam vào tháng 11 năm 2025;
4. Nhà hoạt động công đoàn Vietnam Worker Defenders Đặng Thị Huệ (blogger Huệ Như), hiện cư trú tại Đức, bị tuyên án khiếm diện 10 năm tù vào ngày 8 tháng 6, 2026;
5. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Hoa Kỳ, bị tuyên án khiếm diện 11 năm tù vào tháng 4 năm 2026;
6. Mục sư A Ga, công dân Hoa Kỳ, đang sinh sống tại Hoa Kỳ và là người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, dự kiến sẽ bị xét xử khiếm diện trong năm 2026;
7. Võ sư Đoàn Bảo Châu, hiện đang cư trú tại Canada, bị tuyên án khiếm diện 7 năm tù vào tháng 8 năm 2026.
Một vấn đề khác cũng đáng được quan tâm là những phản ánh từ các công dân nước ngoài gốc Việt. Nhiều người cho biết họ đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ khi về thăm Việt Nam liên quan đến các sinh hoạt cộng đồng mà họ tham gia tại quốc gia nơi mình đang cư trú. Theo những lời tường thuật này, cán bộ an ninh Việt Nam đã đưa ra hình ảnh và yêu cầu họ xác định danh tính những người tham gia các tổ chức cộng đồng hoặc các sinh hoạt công khai ở nước ngoài.
Mỗi việc nêu trên đều có những tình tiết riêng. Tuy nhiên, khi được xem xét trong tổng thể, các vụ việc này cho thấy những hành động của nhà chức trách Việt Nam ngày càng tác động đến những người đang sinh sống ngoài lãnh thổ Việt Nam và tham gia các hoạt động hợp pháp và ôn hòa tại các quốc gia dân chủ.
Những diễn biến này đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến các cam kết và nguyên tắc quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc có trách nhiệm tôn trọng, bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Công ước về Quy chế Người tị nạn năm 1951 trong các trường hợp của ông Đường Văn Thái và ông Y Quynh Bdap, Công ước Chống Tra tấn, cũng như nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.
Chúng tôi trân trọng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp sau:
– Áp đặt các biện pháp trừng phạt và những giải pháp phù hợp khác đối với các quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về các hành vi đàn áp xuyên quốc gia;
– Giám sát việc lạm dụng Lệnh truy nã đỏ của INTERPOL từ phía chính quyền Việt Nam, đồng thời bác bỏ các yêu cầu nhắm vào những nhà hoạt động và đối kháng ôn hoà;
– Ủng hộ các dự luật H.R. 4829 – Đạo luật Chính sách Đàn áp Xuyên Quốc gia và S. 4967 – Đạo luật Chấm dứt Đàn áp Xuyên Quốc gia năm 2026;
– Thiết lập kênh tiếp nhận lời khai của các công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ từng bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn liên quan đến việc họ tham gia hợp pháp vào các hoạt động dân sự và cộng đồng tại Hoa Kỳ;
– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho công dân và thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng bởi các hành vi đàn áp xuyên quốc gia;
– Đưa các vấn đề đàn áp xuyên quốc gia vào nghị trình làm việc với cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong tất cả các cuộc họp song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Mục đích của thư này không phải nhằm xem xét từng vụ việc một cách riêng lẻ. Điều chúng tôi mong muốn là Ông quan tâm đến bức tranh tổng thể mà các sự việc trên phản ánh khi được đặt cạnh nhau, như một vấn đề về đàn áp xuyên quốc gia cần được cộng đồng quốc tế theo dõi.
Chúng tôi trân trọng kính mong Ông lưu tâm đến những vấn đề được trình bày trong thư này và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ông đối với việc bảo vệ các quyền tự do căn bản, củng cố pháp quyền và gìn giữ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Trân trọng kính chào,
– Trần Quốc Dũng – Đại diện, Viet Tan North America
– Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch, Tổ Chức Họp Mặt Dân Chủ
– Lê Văn Sanh – Chủ tịch, Hội Pháo binh Việt Nam Cộng Hòa
– Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
– Phan Kỳ Nhơn – Chủ tịch, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Tay Sai
– Nguyễn Chính Kết – Chủ tịch, Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại
– Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hawaii
– Huỳnh Công Tử – Chủ tịch, Hội Phật giáo Hòa Hảo Houston
– Trần Văn Hoạch – Chủ tịch, Hội Đền Hùng San Diego
– Lâm Trâm – Chủ tịch, Little Saigon Foundation San Diego
– Đặng Quốc Việt – Chủ tịch, Ủy ban Đấu tranh Chính trị Houston
– Oscar Vũ – Chủ tịch, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Philadelphia
– Trẩn Trọng Nghĩa – Giám đốc, Radio TNT Media San Diego
– Huy Nguyễn – Chủ tịch, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động
– Lê Thế- Chủ tịch, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dayton, Ohio
– BS Chu Văn Cương – Chủ tịch, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và Vùng phụ cận
– Thân Vĩnh Bảo Toàn – Chủ tịch, Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts
– Phát Bùi – Chủ tịch, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California
– Long Nguyễn – Chủ tịch, Vietnamese Community of Los Angeles County
– Đặng Kim Trang – Chủ tịch, Cộng đồng Việt Nam Tự do San Diego
– Tuyên Nguyễn – Chủ tịch, Cộng Đồng Việt Nam Quận Worcester, MA
– Lê Phát Minh – Cố vấn, Liên minh Dân chủ Việt Nam
– Hoàng Đức Long – Chủ tịch, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia
Nguyên bản Anh ngữ gởi:
– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marco Rubio (PDF, 181 KB)
– Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Markwayne Mullin (PDF, 247 KB)
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche (PDF, 247 KB)
– Giám đốc FBI Kash Patel (PDF, 244 KB)
The post Nhiều tổ chức, cộng đồng Hoa Kỳ cùng kêu gọi: Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam appeared first on Việt Tân.





