Trung Cộng Quyết Ăn Thua Đủ Ở Canberra Ngày 24/04

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Kevin Gosper, một người Úc đồng thời cũng là Phó chủ tịch Uỷ ban Thế vận Quốc tế, đã cho biết cuộc rước đuốc sẽ vẫn tiến hành như dự trù mặc dầu có vài lời kêu gọi từ một số nhân vật trong chính giới Úc là nên hủy bỏ chặng đường rước đuốc tại Canberra. Theo nguồn tin từ ban tổ chức cuộc rước đuốc Thế vận tại Canberra, Úc Châu, cho biết lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc được trao thêm quyền hạn để bảo đảm cho cuộc rước đuốc ngày 24/4 sắp tới được trôi chảy và không có bạo động xảy ra.

Sẽ có đến hơn 5.000 cổ động viên Trung Quốc, mà đa phần là các du học sinh Tàu đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng tại các thành phố trên nước Úc, nhất là tại Sydney và Melbourne, dự định sẽ kéo về thủ đô Canberra để đón ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008, đang gây lo ngại cho các giới chức thẩm quyền là sẽ có nguy cơ chạm trán với đoàn người biểu tình ủng hộ cho Tây Tạng và phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh đàn áp các sư sãi và người dân tại đó.

Sự kiện này tương tự như cuộc rước đuốc ở San Francisco vừa qua, lãnh sự quán Trung Quốc tại đó đã chỉ thị và tổ chức các chuyến xe bus đưa đón hàng ngàn du học sinh của họ và các thành phần Hoa kiều thân cộng, đổ về nơi rước đuốc tại trung tâm thành phố, dùng chiến thuật lấy thịt đè người, với các lá cờ Trung Quốc lớn quá khổ, cố tình che khuất đi các lá cờ cùng biểu ngữ của những người phản đối mỗi khi họ giơ cao lên, để thu vào ống kính truyền hình đưa về lục địa Trung Hoa, tạo ảo tưởng cho người dân Trung Quốc là toàn thế giới vui mừng và ủng hộ Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội.

Các hình ảnh chống đối tại cuộc rước đuốc đầy hỗn loạn ở Luân Ðôn và Paris, và cuộc rước đuốc tại San Francisco tuy không có hỗn loạn xảy ra, nhưng việc ngọn đuốc Thế vận Bắc Kinh phải chơi trò cút bắt lúc ẩn lúc hiện với người biểu tình lẫn người đi coi, đã làm cho nhà nước Trung Quốc xấu hổ không ít với thế giới và cả với người dân của họ.

JPEG - 78.8 kb
Hôm Chủ Nhật 13/4, lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã chỉ đạo cho các du học sinh xuống đường biểu dương để gỡ gạc uy tín và dọn đường dư luận cho cuộc rước đuốc tại Canberra ngày 24/4 sắp tới.

Ðể gỡ gạc cho uy tín đã bị thiệt hại khá nặng nề, và chắc chắn là dưới chỉ thị của lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, vào hôm Chủ Nhật 13/4 vừa qua, một cuộc tuần hành biểu dương của các du học sinh và giới Hoa kiều thân Trung Quốc tại phố Tàu China Town để phản đối “truyền thông Tây phương thiên vị và loan tin sai lạc về Tây Tạng” và cũng để chuẩn bị dư luận cho chặng đường rước đuốc sắp tới tại Canberra, đã được tổ chức nhưng hầu như không gây được tiếng vang nào trong công luận Úc Châu.

Nhà cầm quyền Trung Quốc đang gặp phải một tình trạng đối ngoại rất thê thảm, nếu không muốn nói là thất bại hoàn toàn cho Thế vận hội Bắc Kinh, là dịp họ lợi dụng để phô trương với thế giới bên ngoài về các thành quả đã đạt được của họ về kinh tế, đồng thời che đậy và đánh lạc hướng quốc tế về tình trạng nhân quyền, cũng như môi sinh môi trường rất tồi tệ. Nhưng thiên bất dung gian, chính việc Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh với các chặng đường rước đuốc vòng quanh thế giới rất hoành tráng nhằm mục đích tuyên truyền lại gây thêm nhiều chú ý của thế giới vào mặt trái của xã hội Trung Quốc.

Úc Châu là quốc gia cuối cùng thuộc thế giới Tây phương mà ngọn đuốc đi qua trước khi đến Việt Nam, thông qua các nước Á Châu khác (ngoại trừ Ðài Loan), và trở về Bắc Kinh ngày 04/8.

JPEG - 78.1 kb
Ðây là hình ảnh mà nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn thu vào ống kính truyền hình tải về Trung Quốc, để tuyên truyền tạo ảo tưởng là toàn thế giới ủng hộ Thế vận Bắc kinh.

Cảnh sát Úc sẽ có thêm quyền hạn để khám xét những người biểu tình, không cho mang theo các vật dụng có tiềm năng gây nguy hiểm đến tính mạng như súng, dao, và bom khói đến cuộc rước đuốc ngày 24/4 tại chặng đường Canberra. Theo chính quyền Lãnh thổ Thủ Đô (Australian Capital Territory – ACT) cho biết, thì trứng, bom sơn (paintbombs), bình xịt chữa lửa, các loại pháo sáng cũng như pháo bông, nói chung tất cả những gì có thể gây ra thương tật và làm gián đoạn cuộc rước đuốc đều bị cấm mang theo. Tuy nhiên không thấy đề cập đến cà chua và bom nước (waterbombs).

Vấn đề tăng thêm an ninh và quyền hạn cho cảnh sát được đưa ra vì có nhiều lo ngại là chạm trán sẽ có thể xảy ra giữa hai phe đối lập, vì ngoài sự tham dự của những người ủng hộ Tây Tạng, sẽ còn có sự hiện diện của các cộng đồng người Tân Cương, Miến Ðiện, tổ chức Pháp luân công, và dĩ nhiên người Việt Nam. Ban tổ chức cuộc rước đuốc đã không loại bỏ khả năng là lộ trình và lịch trình cuộc rước đuốc, tuy đã được rút ngắn lại sau các sự kiện xảy ra tại Luân Ðôn và Paris, sẽ được thay đổi vào giờ phút chót nếu tình hình trở nên căng thẳng.

“Một nhóm cổ động viên Trung Quốc đang dự tính là sẽ đến Canberra để … bày tỏ sự ủng hộ của họ, và một con số tương đương những người phản đối và biểu tình cũng sẽ đến để bày tỏ ý kiến bất bình của họ về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc”

“Vì nhìn thấy khả năng sẽ có va chạm giữa hai nhóm, cho nên cảnh sát đã yêu cầu được có thêm quyền hạn để đối phó”, Ông Jon Stanhope, Thủ hiến Lãnh thổ Vùng Thủ Ðô cho biết trên đài ABC.

Ngọn đuốc Thế vận đã biến thành một mục tiêu cho những người biểu tình phản đối Trung Quốc về chiến dịch đàn áp của họ đối với người dân Tây Tạng, bắt đầu từ lúc được châm lửa trên đỉnh núi Olympia ở Hy Lạp ngày 24/3. Những người biểu tình phản đối Trung Quốc tại hai chặng đường đầu tiên của cuộc rước đuốc vòng quanh thế giới, Luân Ðôn và Paris, đã chen lấn xô đẩy với lực lượng cảnh sát và toán an ninh bảo vệ ngọn đuốc của Trung Quốc, để tìm cách dập tắt ngọn lửa và làm gián đoạn cuộc rước đuốc.

Tại cuộc rước đuốc ở Canberra sắp tới, vấn đề bảo vệ ngọn đuốc sẽ hoàn toàn do phía nước Úc đảm nhận, thay vì do toán an ninh bảo vệ ngọn đuốc của Trung Quốc như tại các chặng đường trước đây, sau khi toán này đã bị những người rước đuốc than phiền vì thái độ xấc xược của họ. Huân tước Sebastian Coe, chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Thế vận Luân đôn 2010 của Anh Quốc đã gọi họ là “lũ Tàu du côn kinh tởm” vì các hành vi côn đồ hung hăng đối với những người cầm đuốc và cả người biểu tình.

Nhưng theo ông Phó chủ tịch Uỷ ban Thế vận Quốc tế Kevin Gosper, thì toán an ninh của Trung Quốc sẽ ngồi trong một chiếc xe bus chạy theo sau đoàn rước đuốc, và sẽ được yêu cầu ra tay nếu có tình trạng nghiêm trọng xảy ra. Lời phát biểu của ông Gosper trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Kevin Rudd là toán an ninh Trung Quốc chỉ giữ nhiệm vụ duy nhất là đi theo để đốt lại ngọn đuốc nếu có rủi ro bị tắt.

Vị trưởng ban tổ chức cuộc rước đuốc ở Canberra là ông Quinlan thì cho biết “Bọn họ sẽ không can dự vào vấn đề an ninh bởi vì họ không có thẩm quyền làm như vậy, và nếu họ can thiệp vào đám đông tức là vi phạm luật pháp ở đây”.

Cùng lúc đó phía Trung Cộng đã lên tiếng chống chế vì mấy nhân viên bảo vệ của mình bị gọi là “lũ côn đồ”. Bà Jiang Yu, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã thanh minh rằng “Họ là những thiện nguyện viên, không phải là nhân viên công lực. Nhiệm vụ của họ đơn thuần chỉ là giữ cho sự an toàn, trong sáng và phẩm cách của Thế vận”. Trong dịp này, các nhân viên cảnh sát Úc được bổ sung thêm nhiều quyền hạn qua bộ luật “An ninh cho các dịp trọng đại năm 2000”. Lực lượng an ninh sẽ được tăng cường từ tối 23, cho đến hết ngày 24/04.

JPEG - 93.9 kb

Ðể bày tỏ tinh thần ủng hộ đối với các cộng đồng bạn, vừa qua Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu đã kêu gọi các đồng hương hãy tham gia cuộc biểu tình ngày 24/04 tại Canberra. Đây cũng là dịp để người Việt tự do lên án các chế độ cộng sản phi nhân, xác định lập trường cũng như lên án trước công luận việc Trung Cộng trắng trợn cướp đất và các hải đảo của Việt Nam. Vì lý do 2 ngày biểu tình xảy ra gần nhau, cho nên Cộng đồng cũng lưu ý với đồng hương là cuộc biểu tình Ngày Quốc Hận của CĐNVTD/UC sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 27/4/2008 như đã dự định.

Khánh Đăng – Lê Minh tổng hợp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.