Úc Châu: Tổng biểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN và Trung cộng ngày 7/7/2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Với tinh thần người Việt hải ngoại trên toàn thế giới cùng đồng lòng hướng về quê hương và đồng hành cùng đồng bào quốc nội, sáng Thứ Bảy 7/7/2018, các Cộng đồng Người Việt Tự do trên tất cả các tiểu bang và lãnh thổ  Úc cùng tiến về thủ đô Canberra tổ chức buổi tổng biểu tình ngay trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam để lên tiếng phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng tại Việt Nam.

Theo thông tin được biết từ Ban Tổ chức, buổi biểu tình đã thu hút sự tham gia của đông đảo đồng hương người Việt từ khắp các tiểu bang của Úc Châu đã tề tựu đông đủ trước tòa Đại sứ Cộng ản Việt cộng để lên án hành động bán nước hại dân của nhà cầm quyền CSVN. Số đồng hương tham dự biểu tình lần này đông hơn nhiều lần so với các cuộc biểu tình trước nay.

Đúng 11 giờ sáng, giờ Canberra, buổi biểu tình chính thức bắt đầu. Đầu tiên là nghi thức chào cờ Úc – Việt và phút mặc niệm. Sau đó là phần phát biểu mở đầu chương trình của ông Lê Công, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại Canberra, Ông nhiệt liệt chào đón và hoan nghênh tinh thần của đồng hương từ khắp các tiểu bang. Tiếp đến là phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, và lần lượt là phần phát biểu của các vị chủ tịch cộng đồng người Việt đến từ khắp các tiểu bang: NSW, Victoria, Queensland, Nam Úc, Wollongong,… Ngoài ra, buổi biểu tình còn có sự hiện diện của các vị khách mời như Linh mục Hoàng Kim Huy, ông Nguyễn Linh Đằng, Tổng Thư ký Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu; các vị lãnh đạo các tôn giáo, gồm Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, …

Mặc dù thời tiết tại Canberra khá lạnh và có mưa, nhưng khí thế của buổi biểu tình không hề giảm. Những tiếng trống kèm tiếng hô các khẩu hiệu “đả đảo cộng sản”,… liên tục được vang lên, xen kẽ là các nhạc phẩm đầy ý nghĩa như: Trả Lại Cho Dân, Tôi Là Người Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,… qua phần trình bày của các ca đoàn đến từ các tiểu bang đã góp phần làm cho buổi biểu tình thêm phần sôi nổi, hào hùng.

Cuộc biểu tình kết thúc lúc 1 giờ chiều cùng ngày, lá cờ máu của cộng sản đã bị xé tan nát ngay trước Tòa Đại Sứ Việt cộng.

Sau đó đoàn biểu tình đã di chuyển đến Tòa Đại sứ Trung cộng tại số 15 Coronation Drive, Yarraluma, Canberra. Tại đây, đồng hương đã kịch liệt lên án âm mưu và hành động xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam của Trung cộng. Lần nữa, đến phiên lá cờ Trung cộng cũng đã bị xé tan nát, thể hiện sự căm phẫn của đồng bào người Việt tại Úc Châu đối với kẻ thù xâm lược phương Bắc.

Chương trình đã chấm dứt lúc 3 giờ 15 chiều cùng ngày.

Như Trúc tường trình từ Canberra, Úc


Một vài hình ảnh từ cuộc biểu tình:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.