Việt Nam phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán, bảo vệ dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước tình hình dịch virus corona đang lây lan nhanh, nhiều nước đã triển khai các biện pháp cấp thiết như sơ tán công dân, cấm người Trung Quốc nhập cảnh và đóng cửa biên giới nhằm hạn chế lây lan dịch.

Đã có hàng loạt quốc gia ra lệnh đóng cửa biên giới với Trung Quốc như: Mông Cổ, Triều Tiên, Nga, Hong Kong, Kyrgyzstan và Kazakhstan,…

Trong khi đó, các quốc gia không có chung biên giới với Trung Quốc như Đài Loan, Singapore, Philippines, Malaysia,… cũng dừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.

Ngoài ra, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu cũng bắt đầu quá trình sơ tán công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Vũ Hán, Hà Bắc về nước.

Là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, lại nằm trong khu vực có khả năng lây nhiễm cao, thế nhưng chính quyền Việt Nam lại không thể đơn phương quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Thực tế này đang khiến hàng triệu người dân Việt đứng trước nguy cơ nhiễm virus corona chết người!

Mặc dù hiện nay Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp đối phó với sự lây lan của virus corona, tuy nhiên việc thiếu đi hành động đóng cửa biên giới sẽ khiến chúng ta luôn rơi vào thế bị động đối phó và không tạo ra được một phòng tuyến ngăn chặn dịch bệnh lây lan một cách hiệu quả.

Sự bị động của Việt Nam được chứng minh qua tình trạng hàng nghìn người Trung Quốc tràn qua các cửa khẩu Việt – Trung mỗi ngày. Thực tế này đã buộc chính quyền thành phố Móng Cái phải thuê khách sạn trên địa bàn, bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí cho người Trung Quốc trong thời gian cách ly. Như vậy, Việt Nam tự nhiên mang thêm gánh nặng chi phí, tiền của và hao tổn nguồn nhân lực.

Cách đây ít hôm, đứng trước sức ép của dư luận về việc cần phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc, Phó Thủ Tướng CSVN Phạm Bình Minh, thừa nhận Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh có thể đóng cửa biên giới nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương.

Hiệp ước mà các lãnh đạo Việt Nam ký kết với Trung Quốc không chỉ đặt hàng trăm triệu người dân Việt Nam phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, mà còn khiến chủ quyền quốc gia bị đánh mất. Một quốc gia không thể chủ động đóng cửa biên giới để phòng tránh bệnh dịch, mà phải đợi sự đồng ý của quốc gia khác thì không thể được xem là độc lập và tự chủ!

Dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng, trong khi số người Trung Quốc kéo đến Việt Nam mỗi ngày một đông. Đã đến lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải xem sức khoẻ người dân Việt là quan trọng hàng đầu, cần dẹp ngay cái hiệp ước vô lý với Trung Quốc để kiên quyết đóng cửa biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Không người dân nào cho phép nhà cầm quyền Việt Nam đặt bút ký một hiệp ước, mà ở đó tính mạng của dân chúng bị đặt vào tay ngoại bang.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.