Bản Lên Tiếng: Việt Tân cực lực lên án hành vi xâm lược Ukraine của Liên Bang Nga

Đảng Việt Tân cực lực lên án hành vi xâm lăng Ukraine của Nga.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản Lên Tiếng

Việt Tân cực lực lên án hành vi xâm lược Ukraine của Liên Bang Nga

Ngày 24 tháng Hai, 2022, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã mở cuộc tấn công vào Ukraine. Đây là một hành động xâm lược đang bị thế giới lên án mạnh mẽ.

Ngay cả người dân Nga cũng lên án và phản đối cuộc chiến này. Hàng ngàn người tại hơn 50 thành phố của Nga đã xuống đường biểu tình phản đối.

Cuộc chiến này chắc chắn sẽ tàn phá nặng nề về nhân mạng và tài sản đối với người dân Ukraine. Ukraine là một quốc gia độc lập, dân chủ với chủ quyền lãnh thổ. Hành vi dùng sức mạnh quân sự để tấn công một quốc gia nhỏ hơn – nhằm thay đổi hiện trạng lãnh thổ và áp đặt lãnh đạo chính trị – là vi phạm luật pháp quốc tế và phá vỡ các quy tắc ứng xử văn minh của cộng đồng thế giới. Đây không khác gì ý đồ của Trung Quốc đối với Đài Loan và Biển Đông.

Trong khi thế giới lên án mạnh mẽ cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, thì Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine kiềm chế. Báo Quân Đội Nhân Dân đổ lỗi cho Tây phương và biện hộ cho hành động Nga tấn công Ukraine là “không thể không làm sau khi bị NATO khước từ mọi yêu sách.” Thái độ này của nhà cầm quyền CSVN không tôn trọng các giá trị của một xã hội văn minh tiến bộ. Chính phủ của Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng bỏ mặc không lo cho sự an nguy của những người Việt Nam đang sống tại Ukraine.

Đảng Việt Tân cực lực lên án hành vi xâm lược Ukraine của chính quyền Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Chúng tôi lên án cuộc chiến đã gây thương vong và những tàn phá to lớn cho đất nước và người dân Ukraine, cũng như đe dọa nền hòa bình thế giới.

Chúng tôi cũng lên án bản chất vô tâm của nhà cầm quyền CSVN trước sự lâm nguy của đất nước và dân tộc Ukraine. Thủ Tướng Phạm Minh Chính cần phải hành động ngay lập tức để cứu giúp những người Việt Nam tại Ukraine.

Sự chiến đấu dũng cảm, không đầu hàng trước bạo cường của người dân Ukraine đang được toàn thế giới tự do ngưỡng mộ và ủng hộ. Chính quyền Putin và nước Nga sẽ phải trả một giá rất đắt cho cuộc xâm lăng này. Chúng tôi đồng hành cùng người dân Ukraine và các nhà dân chủ Nga.

Ngày 27 tháng Hai, 2022

Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951

Việt Tân là một tập hợp những người Việt yêu dân chủ với khát vọng Canh Tân con người và Canh Tân Việt Nam qua các hoạt động đấu tranh bất bạo động.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…