Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Độc quyền nhà nước và sự lộng hành của EVN

Ngày 23 tháng Ba, trên báo VNEconomy có bài viết “Khả năng EVN sẽ phải tăng giá điện bán lẻ,” với lý do được EVN đưa ra rất chung chung là “bù vào chi phí đầu vào tăng.”

Theo ước tính của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam sẽ vượt nguồn cung khoảng 6,6 tỷ kWh vào năm 2021 và 11,8 tỷ kWh năm 2022. Nghĩa là sự thiếu hụt điện ngày một tăng.

Ai gây ra thiếu hụt điện? Và ai đòi tăng giá điện?

(Bài viết của Đỗ Ngà, FB Đỗ Ngà)

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: