Dự Án Thực Hiện Bộ Phim “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG BÁO CỦA PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN
VỀ DỰ ÁN THỰC HIỆN BỘ PHIM “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH”

Kính thưa toàn thể đồng bào thân mến,

JPEG - 50.5 kb

Bước vào năm tuổi thứ hai, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN đã phát động trên toàn thế giới chiến dịch “Tẩy Trừ huyền Thoại Giả Trá Hồ Chí Minh” trong Đại Hội Thế Giới lần thứ hai của Phong Trào vào ngày 13 tháng 5, 2007 tại Paris. Để đáp ứng mục tiêu này Phong Trào đã đề ra dự án thực hiện một bộ phim tài liệu mang tên “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH”.

Đây là một bộ phim tài liệu gồm nhiều tập, bằng tiếng Việt, Anh và Pháp, trình bày sự thật về cuộc đời và vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam. Như chúng ta biết, Hồ Chí Minh đã được chế độ cộng sản Việt Nam xây dựng thành một huyền thoại để dùng làm cái lá chắn cho chế độ được tồn tại.

Khi thực hiện bộ phim này, Phong Trào cũng nhắm tới những học giả ngoại quốc đã viết về Hồ Chí Minh mà phần đông dựa trên các tài liệu của đảng cộng sản Việt Nam hoặc căn cứ vào cuốn sách của tác giả Trần Dân Tiên “Những mẩu chuyện về đời họat động của Hồ chủ tịch” xuất bản lần đầu vào năm 1948 để ca tụng Hồ Chí Minh. Về sau này mới vỡ lẽ ra Trần Dân Tiên là một bút hiệu của chính Hồ Chí Minh!

Đây là một dự án khó khăn và tốn kém, vừa đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu, tìm tòi các chứng cứ lịch sử, vừa cần khả năng và tài nghệ của các chuyên gia trong lãnh vực phim ảnh.

Điều quan trọng là bộ phim phải có nội dung phong phú và trình độ kỹ thuật cao, do đó Phong Trào đặt trọng tâm vào việc thu thập tài liệu, phỏng vấn các nhân chứng, đặc biệt là tiếp xúc và mời những nhà nghiên cứu và các vị có kinh nghiêm trong phạm vi này tiếp tay. Phong Trào rất vui mừng đã có sự đáp ứng rất tích cực của những bậc thức giả và đã mời những vị sau đây vào thành phần Ban Cố Vấn cho dự án:

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Hoa Kỳ
Cựu Đại sứ Bùi Diễm, Hoa Kỳ
Nhà báo kiêm Đạo diễn Đỗ Tiến Đức, Hoa Kỳ
Nhà biên khảo Vũ Đức Minh, tự Minh Võ, Hoa Kỳ
Giáo sư Trần Gia Phụng, Canada
Nhà biên khảo Trương Nhân Tuấn, Pháp.

Phong Trào cũng xin kêu gọi toàn thể đồng bào cung cấp tài liệu, sách vở và hình ảnh liên quan tới đề tài bộ phim. Sự tiếp tay của đồng bào rất quan trọng, giúp cho nội dung bộ phim phong phú, đạt được mục tiêu. Xin gởi về địa chỉ Email: s4s@saigonforsaigon.org , và hộp thư P.O. Box 660935, Arcadia, CA 91066, USA.

Với qui mô như vậy, tổn phí thực hiện bộ phim “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” có thể lên đến nhiều trăm ngàn mỹ kim. Phong Trào hiện đang vận động một số Mạnh Thường Quân ứng trước cho mượn số tiền này và Phong Trào sẽ hoàn trả bằng số thu khi quảng bá bộ phim.

Phong Trào chân thành cám ơn đông đảo đồng hương đã hăng hái muốn ủng hộ tài chánh để chi phí cho việc thực hiện bộ phim ngay trong lúc này. Xin hãy dành sự ủng hộ này cho việc tiếp tay quảng bá sâu rộng bộ phim sau khi hoàn tất, dự trù vào cuối năm 2008. Phong Trào quan niệm rằng việc thực hiện bộ phim với chất liệu và kỷ thuật cao rất quan trọng, nhưng việc quảng bá thật rộng rãi bộ phim này đến từng gia đình Việt Nam, trong và ngoài nước lại càng quan trọng hơn.

Xin trân trọng thông báo cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước và Phong Trào ước mong được sự hỗ trợ của đồng bào trong dự án này.

Tại Thành phố Auckland, New Zealand
Ngày 2 tháng 9 năm 2007

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
Đại diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.