Houston, Texas: Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 39

Lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 39 do Đảng bộ Việt Tân Houston, Texas tổ chức hôm 30/8/2026 tại Hội trường Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân, Houston, Texas
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 30 tháng 08 năm 2026 , Đảng bộ Việt Tân Houston cùng với thân hữu của Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân tại Houston đã tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 39, tại Hội Trường Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân, số 8001-T S Kirkwood, Houston, TX 77014.

Chương trình khai mạc vào đúng 1 giờ trưa. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Hoa Kỳ và phút mặc niệm, là phần phát biểu của anh Nguyễn Liêm, Đại diện Đảng bộ Việt Tân Houston, Texas.

Anh Nguyễn Liêm đã nói lên tinh thần bất khuất, kiên cường của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh – vị chủ tịch đầu tiên và cũng là người thành lập nên tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, cùng với các kháng chiến quân đã anh dũng hy sinh trên đường Đông Tiến khi còn cách biên giới Việt Nam 20 km đường chim bay. Ông và những vị anh hùng này đã đặt nền tảng cho công cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Chính sự hy sinh này mà đảng Việt Tân đã càng ngày càng phát triển khắp nơi, trở thành một lực lượng mà đảng Cộng Sản Việt Nam coi là một tổ chức đã và đang đe dọa đến quyền lực cai trị độc tài của họ.

Nghi thức tưởng niệm do ông Tố Thư đảm nhận thật trang trọng và cảm động qua tám câu thơ được lồng trong Bài Văn Tế:

Tháng tám thu sang, chiếc lá rơi
Anh đi để lại một khung trời
Biết bao hãnh diện cùng thương nhớ
Chọn cách hy sinh để cứu đời.
Đồng Nguyện
Chúng tôi già trẻ ở khắp nơi
Nguyện với Non Sông, với đất trời
Quyết tâm, dựng nước ngang thiên hạ
Tổ Quốc Việt Nam lại sáng ngời.

Sau đó mọi người đã tiến lên thắp hương trước linh vị của các vị Anh Hùng Đông Tiến.

Trong buổi lễ này, ngoài thân hữu và đồng hương, còn có sự hiện diện của các đoàn thể, đại diện tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn tham dự.

Trong phần phát biểu, Cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Phật Giáo Hòa Hảo và cũng là một trong những vị trong Hội Đồng Liên Tôn tại Houston đã có những lời phát biểu đầy xúc động trước những tấm gương hy sinh dũng cảm của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và đồng thời tri ân các vị Anh Hùng Đông Tiến. Ông cũng bày tỏ sự cảm phục tinh thần hy sinh, kiên trì của các anh chị em đảng viên Việt Tân tại Houston trong suốt mấy chục năm qua.

Tiếp theo là phần phát biểu của tuổi trẻ. Anh Thiên Ân, một người trẻ và cũng là một cựu quân nhân quân đội Hoa Kỳ đã nói lên lòng biết ơn trước tấm gương hy sinh của các Kháng Chiến Quân Đông Tiến và hứa sẽ tiếp nối con đường mà Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những Chiến Hữu Tiên Phong đã xây dựng con đường Cách Mạng bằng chính máu và thân mình cho công cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

Chương trình được tiếp tục bằng phần văn nghệ và chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Thanh Minh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam đứng thứ hai ASEAN: Thành tích lớn hay lời cảnh báo lớn?

Việt Nam đang tiến rất nhanh. Theo dự báo của IMF, GDP tính theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam năm 2026 có thể vượt 2.000 tỷ USD, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia và trên Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore.

Đó là một thành tích đáng ghi nhận. Nhưng nếu chỉ dừng ở thứ hạng, người ta có thể bỏ lỡ câu hỏi quan trọng hơn: Việt Nam đang lớn lên bằng cái gì, và mô hình ấy còn đi được bao xa? Đây mới là điều đáng bàn.

Ảnh chụp báo Thanh Niên ngày 08/01/2026

Tìm việc làm: Tuyển người mới nhưng kinh nghiệm phải cũ

Vào trang của Cục Thống kê có thông tin khá buồn. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 1,4 triệu thanh niên, chiếm 10,2% tổng số thanh niên. Ai cũng than xin việc thời nay khó, nhất là sinh viên.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kim Kyung-hoon/ Anadolu/ Getty

Bước ngoặt chiến lược của Nhật Bản

Nhật Bản không chỉ nâng cấp toàn diện hệ thống vũ khí trong khi quy mô nhân lực tương đối ổn định, mà còn mua sắm nhiều năng lực tác chiến mới. Nước này hiện công khai phát triển và mua sắm cái mà họ gọi là năng lực “phản công,” tức các loại tên lửa tầm xa có thể đánh trúng mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhật Bản cũng tăng đầu tư vào tác chiến mạng và không gian, cũng như vào các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mạnh hơn nhiều…