Khi Bộ Công An Việt Cộng Tổ Chức Học Tập Đối Phó Những Hoạt Động Của Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 106.3 kb

Việt Tân lại vừa được Việt Cộng đặt cho một cái tên mới: “tên lính xung kích của ’diễn biến hòa bình’” sau khi đã thất bại và làm trò cười cho thế giới về việc vu cáo đảng Việt Tân là “khủng bố” qua việc bắt giữ những đảng viên Việt Tân khi họ về Việt Nam cổ xúy đấu tranh dân chủ bằng phương pháp Bất Bạo Ðộng. Trước và sau vụ bắt người ’’quê cơ’’ đó, CSVN đã tung ra hàng loạt những bài viết bôi nhọ các hoạt động đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của đảng Việt Tân; và để gỡ thể diện cho Bộ công an đã thất bại trong âm mưu tấn công vào uy tín của tổ chức dân chủ này, nhất là sự kiện CSVN đã phải thả hết những đảng viên cũng như cộng sự viên của đảng Việt Tân trong phiên tòa ngày 13 tháng 5 vừa qua, Bộ công an Cộng sản Việt Nam đã phải tổ chức một cuộc họp quy tụ những cán bộ phụ trách về an ninh thuộc khu vực phía Nam và miền Trung mà họ gọi là ’những thế hệ an ninh tham gia chuyên án đấu tranh với Việt Tân’, để học tập về một kế hoạch mới nhằm đối phó với các hoạt động của đảng Việt Tân. Từ chỗ gọi đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố trong nhiều thập niên qua, nay Cộng sản Việt Nam gọi xách mé với tên mới là ’tên xung kích của diễn biến hòa bình’, cho thấy là lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là giới lãnh đạo phụ trách về an ninh đã nhìn nhận những đòn tấn công của họ trước đây nhắm vào đảng Việt Tân hoàn toàn thất bại và không hiệu quả. Tại sao?

JPEG - 84.4 kb
Công an cơ động, bộ phận khủng bố của chế độ CSVN.

Tổng cục an ninh của Bộ công an CSVN đã tìm mọi cách gán ghép các hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam trước đây và đảng Việt Tân hiện nay là khủng bố. Họ lập đi lập lại những dàn dựng của chính họ về cái gọi là các cuộc Đông Tiến I , II, III trong các năm của thập niên 80 của Mặt Trận để gọi đó là những hoạt động vũ trang khủng bố; trong khi trên thực tế, Mặt Trận không hề chủ trương những cuộc Đông Tiến như Việt cộng mô tả mà chỉ là những chuyến xâm nhập rất bình thường của những kháng chiến quân sau khi hoàn tất các khóa học tập về chủ trương và đường lối đấu tranh của Mặt Trận. Từ năm 1981, Mặt Trận đã gửi hàng chục đoàn xâm nhập vào Việt Nam mà mục tiêu chính yếu của những đoàn này là để vận động và hướng dẫn đồng bào đấu tranh chống lại những chính sách cai trị hà khắc và gian ác của chế độ Hà Nội. Lúc đó, Mặt Trận chọn phương thức đấu tranh vận dụng làm chính, với nỗ lực khai dụng sự bất mãn và sự căm hận của người dân, để mở ra một mặt trận đấu tranh toàn diện trên toàn quốc. Những vũ khí mà các kháng chiến quân mang theo trên đường xâm nhập chỉ nhằm chống lại những đe dọa của thiên nhiên, của các lực lượng biên phòng Việt cộng hầu bảo vệ cho chính họ và đồng đội trên con đường xâm nhập. Mặt Trận không chủ trương tiến hành cuộc đấu tranh võ trang như Việt cộng rêu rao.

JPEG - 61.7 kb

Chính vì không chủ trương đấu tranh võ trang, Mặt Trận và đảng Việt Tân đã có những hoạt động rất hiệu quả ngay tại Việt Nam và trên toàn thế giới trong hơn 2 thập niên vừa qua. Việt cộng đã cố tạo dựng hình ảnh võ trang của Mặt Trận để gán ghép là khủng bố, đồng thời vẽ ra nhũng đoàn Đông Tiến xâm nhập bị tiêu diệt, nhằm khoe khoang cái gọi là chiến công của lực lượng an ninh. Hàng trăm bài báo loan tải về những khoe khoang chiến thắng này hầu hết đều do Tổng cục an ninh thuộc Bộ công an Việt cộng – thông qua báo Công an nhân dân vẽ vời – rồi bắt các báo chí và đài phát thanh loan tải. Nhưng chính những bài báo khoe khoang này đã làm cho Việt cộng bị hố và dư luận nhìn thấy rõ sự lố bịch của Tổng cục an ninh, khi Cộng sản Việt Nam phải thả những đoàn viên/đảng viên của Mặt Trận và Việt Tân trong phiên tòa xử Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khumni và anh Ngưyễn Thế Vũ vào ngày 13 tháng 5 năm 2008. Trò hề của chế độ vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ từ ba thập niên qua với những thêu dệt đầy mâu thuẫn đối với các tổ chức đấu tranh và các nhà dân chủ, đặc biệt đối với Việt Tân. Báo chí Việt cộng loan tải là đã tiêu diệt hay bắt giữ toàn bộ cán bộ và lãnh đạo của Mặt Trận và đảng Việt Tân qua những kế hoạch không tưởng như nào là CM12, HM 29, HM 26… nhưng cùng lúc, lại thú nhận rằng đảng Việt Tân đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam với những “âm mưu mới” cần phải đề cao cảnh giác.

Cuộc họp quan trọng tại Sài Gòn giữa các thế hệ tham gia cái gọi là chuyên án đấu tranh với Việt Tân của CSVN mang ý nghĩa gì?

JPEG - 92.5 kb

Thứ nhất, sự kiện Tổng cục an ninh phải triệu tập Hội nghị cao cấp với hàng trăm cán bộ tham dự để thảo luận về cách đối phó với đảng Viêt Tân là một sự kiện chưa hề xảy ra từ trước đến nay. Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên trung ương đảng, Thứ trưởng thường trực bộ công an chủ tọa cùng với sự hiện diện của Trung tướng Thi Văn Tám, thứ trưởng bộ công an; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường, công an của 20 tỉnh,. thành. Đặc biệt còn có sự tham dự của đại diện Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ, miền Trung – Tây nguyên và hai tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị. Sự kiện Hà Nội mở Hội nghị này cho thấy là những bêu rếu của lực lượng an ninh về đảng Việt Tân đã hoàn toàn vô giá trị và Việt Tân đang đe dọa sự tồn tại của chế độ.

Thứ hai, Việt cộng hay dùng chữ khủng bố để gán ghép cho các hoạt động của Việt Tân. Thậm chí chúng còn dựng lên một số dữ kiện giả tạo giao cho Thứ trưởng thường trực Bộ công an Nguyễn Văn Hưởng để trao cho đại diện chính phủ Hoa Kỳ về cái gọi là hoạt động khủng bố của Việt Tân. Nhưng khi Hoa Kỳ hỏi bằng chứng cụ thể thì Cộng sản Việt Nam chỉ trả lời lấp liếm. Thất bại trong việc tấn công đảng Việt Tân là khủng bồ, Cộng sản Việt Nam đã phải đối cách gọi mới. Lần này, chúng gán ghép Việt Tân là tay sai của ngoại quốc – tuy không nói ra – nhưng Cộng sản Việt Nam muốn cho dư luận ngầm hiểu rằng Việt Tân là tên lính xung kích, thực hiện kế hoạch diễn biến hòa bình của Hoa Kỳ. Từ hoạt động khủng bố đổi sang hoạt động xung kích diễn biến hòa bình của Mỹ, rõ ràng là lực lượng an ninh cộng sản Việt Nam đang muốn chuyển dư luận nhìn đảng Việt Tân là ’tay sai’ của những thế lực quốc tế. Sự gán ghép mới này tuy gian manh; nhưng đã biểu hiện não trạng ấu trĩ của lãnh đạo Hà Nội khi chúng không dám thừa nhận về sự vươn lên của phong trào dân chủ tại Việt Nam, trong đó có đảng Việt Tân.

JPEG - 6.4 kb

Thứ ba, phương thức đối đầu bất bạo động mà đảng Việt Tân đưa ra nhằm vận động và điều phối các nỗ lực đấu tranh hiện nay tại Việt Nam, đã đẩy cho Cộng sản Việt Nam rơi vào thế ’tiến thoái lưỡng nan”. Chính vì không thể nào ngăn chận được xu thế đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam đang bộc phát mạnh mẽ và bất lực trước phương thức đối đầu bất bạo động của đảng Việt Tân – với sự đồng tình và ủng hộ của dư luận thế giới và đồng bào khắp nơi – lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam đã phải tổ chức học tập giữa các cán bộ chuyên biệt của họ về Việt Tân nhằm tìm cách đối phó mới. Như vậy qua Hội nghị này, chúng ta còn thấy rõ thêm một điều là lãnh đạo Hà Nội đã không hài lòng về các báo cáo của lực lượng an ninh liên quan đến cái gọi là những chiến công tiêu diệt đảng Việt Tân trong thời gian qua, nên đã bắt Bộ công an phải tổ chức kiểm thảo đồng thời vạch ra phương án mới đối phó với đảng Việt Tân.

Tóm lại, sự kiện Bộ công an CSVN tổ chức hội nghị giữa các cán bộ đã và đang có quá trình đối đầu với những hoạt động đấu tranh vì dân chủ Việt Nam của đảng Việt Tân tại Sài Gòn, dưới sự chủ tọa của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương đảng cho thấy là Cộng sản Việt Nam đang rất lo ngại về thế tiến công của đảng Việt Tân và các lực lượng dân chủ bằng phương thức đối đầu bất bạo động .

Trung Điền
August 15, 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…