Khó tin con số Covid của Nhà Nước

Ảnh chụp bài báo Tuổi Trẻ, theo đó 150 ngàn ca mắc Covid chưa được báo cáo. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Oh là là! Khó tin con số covid của Nhà nước.

Theo bài báo này thì chỉ riêng TP.HCM còn chừng 150.000 ca dương tính (covid) chưa được thống kê! Sự việc này xác định nghi ngờ của công chúng bấy lâu nay về tính minh bạch của Nhà nước về những con số covid.

Tính từ ngày 20/8 đến nay, báo cáo chánh thức của TP.HCM cho biết có 193.936 ca nhiễm (dương tính). Nhưng con số này sai. Con số đúng, theo như bài báo này là khoảng 344.000. Nói cách khác, con số báo cáo chánh thức thấp hơn con số thực tế đến 44%!

Theo báo Tuổi Trẻ, tỉ lệ dương tính trong xét nghiệm là khoảng 0,02%. Do đó, con số 150.000 ca dương tính có nghĩa là tính từ ngày 20/8, TP.HCM đã làm 75 triệu xét nghiệm?

Đó là con số ca dương tính, nhưng quan trọng hơn là con số tử vong ra sao? Tôi nghi ngờ rằng số ca tử vong covid ở TP.HCM trong thực tế cao hơn những gì báo cáo. Có nguồn tin cho biết hơn 400 ca tử vong ở các bệnh viện dã chiến chưa được báo cáo chánh thức. Đó là chưa kể những ca tử vong ở nhà nhưng cũng chưa báo cáo cho nhà chức trách. Rất có thể con số ca tử vong được báo cáo chánh thức cũng thấp hơn thực tế.

Giả định rằng con số 150.000 ca được phân bố đồng đều giữa các ngày tính từ 20/8, thì tình hình dịch ở TP.HCM ra sao? Biểu đồ 1 dưới đây cho thấy hệ số lây nhiễm đã giảm từ giữa tháng 9 cho đến nay, và đó là một tin đáng mừng.

Biểu đồ trên: số ca nhiễm tính từ 1/7/2021 đến nay (26/9/2021) sau khi đã điều chỉnh cho con số 150.000 ca dương tính chưa được báo cáo. Biểu đồ dưới: hệ số lây nhiễm tính hàng tuần từ 8/7/2021 đến 26/9/2021. Hệ số lây nhiễm đang giảm từ giữa tháng 9/2021. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Biểu đồ trên: Số ca nhiễm tính từ 1/7/2021 đến nay (26/9/2021) sau khi đã điều chỉnh cho con số 150.000 ca dương tính chưa được báo cáo. Biểu đồ dưới: hệ số lây nhiễm tính hàng tuần từ 8/7/2021 đến 26/9/2021. Hệ số lây nhiễm đang giảm từ giữa tháng 9/2021. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

 

Và, với vài giả định, chúng ta có thể dùng mô phỏng để ước tính số ca trong 30 ngày tới. Với hệ số lây nhiễm 0,956 (hiện nay), thì cuối tháng 10 số ca nhiễm có thể 6500. Dĩ nhiên, con số này có thể sai vì với tốc độ tiêm vaccine và giãn cách xã hội thì số ca hi vọng rằng sẽ thấp hơn con số mô phỏng đó.

Biểu đồ trên: Dự báo số ca dương tính hàng ngày cho 30 ngày tới (dùng mô phỏng theo mô hình SEIR). Biểu đồ dưới: Dự báo số ca dương tính tích luỹ cho 30 ngày tới (dùng mô phỏng theo mô hình SEIR). Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Biểu đồ trên: Dự báo số ca dương tính hàng ngày cho 30 ngày tới (dùng mô phỏng theo mô hình SEIR). Biểu đồ dưới: Dự báo số ca dương tính tích luỹ cho 30 ngày tới (dùng mô phỏng theo mô hình SEIR). Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

 

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”