London: Hội luận “Tình hình Việt Nam trong bối cảnh xung đột của thế giới, đặc biệt là mối đe dọa của Trung Quốc. Chúng ta có thể làm gì?”

Quang cảnh buổi hội luận "Tình hình Việt Nam trong bối cảnh xung đột của thế giới, đặc biệt là mối đe dọa của Trung Quốc. Chúng ta có thể làm gì?" do cơ sở Đảng Việt Tân Anh Quốc tổ chức hôm Chủ Nhật 26/2/2023. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TS Trần Diệu Chân kêu gọi mọi người hãy lan tỏa sức mạnh dân tộc, vận động thanh niên, những người có lòng yêu nước, những người có lý tưởng trong sáng cùng tham gia đấu tranh từ nỗi sợ hãi của bản thân (nỗi sợ sự đe dọa của cộng sản Việt Nam), đến đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối đông, hơn 120 đồng hương Việt Nam từ khắp các tỉnh thành của Anh Quốc tụ họp tại London để cùng tham dự buổi Hội luận “Tình hình Việt Nam trong bối cảnh xung đột của thế giới, đặc biệt là mối đe dọa của Trung Quốc. Chúng ta có thể làm gì?” do Đảng Việt Tân cơ sở Anh Quốc tổ chức hôm Chủ Nhật 26 tháng Hai, 2023.

Buổi hội luận được chính thức bắt đầu lúc 13 giờ 15 phút. Sau phần lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, ông Hoàng Anh, đại diện cơ sở Việt Tân Anh Quốc đã mở đầu chương trình với phần giới thiệu hai diễn giả khách mời là bà Tiến sĩ Trần Diệu Chân và ông Luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông Hoàng Anh cũng đã gửi lời cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các thành viên Hội Thân Hữu Việt Tân UK, các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ UK và các khách mời khác.

Mở đầu buổi hội luận là phần phát biểu của TS Trần Diệu Chân, bà đã gửi lời chúc đầu xuân đến toàn thể mọi người bằng bài thơ:

Đầu năm kính chúc mọi người
Sức khỏe, tươi trẻ bằng mười năm xưa
Tuổi già răng tóc không thưa
Tuổi trẻ thành đạt ước mơ cuộc đời
Việt Nam dân chủ thắm tươi
Thanh bình thịnh trị người người hoan ca.

Sau lời chúc đầu năm, TS Diệu Chân đã dẫn dắt mọi người cùng thảo luận về những biến động trên thế giới sau đại dịch Covid như: tình hình xung đột giữa Ukraine – Nga, tình hình động đất tại Turkey và Syria, tình hình xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc và nguy cơ chiến tranh Đài Loan – Trung Quốc… Từ đó dẫn đến sự trỗi dậy của các thế lực, chế độ độc tài và các hiện tượng cực đoan, phát xít. Đặc biệt là tình hình của Việt Nam hiện nay với thể chế độc tài cộng sản cùng các vấn nạn tham nhũng trong giáo dục, y tế, v.v.

TS Trần Diệu Chân phát biểu trong buổi hội luận. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc
TS Trần Diệu Chân phát biểu trong buổi hội luận. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc

 

Không khí buổi hội luận dần nóng lên với sự thảo luận sôi nổi của mọi người về sự khác biệt về kiến trúc thượng tầng của thể chế chính trị dân chủ và độc tài. LS Nguyễn Văn Đài đã nêu lên những ưu điểm của chế độ dân chủ đa đảng đã giúp cho các nước như Anh, Pháp, Nhật, Hàn,… phát triển xã hội, con người văn minh mặc dù đất nước không có nhiều tài nguyên.

Còn thể chế chính trị tại Việt Nam, từ chế độ phong kiến đến chế độ độc tài cộng sản hiện nay đã phá hoại toàn bộ tài nguyên phong phú của đất nước và sản sinh ra nhiều vấn nạn trong cách điều hành đất nước, giáo dục, y tế, môi trường,… khiến cho người dân Việt Nam phải sống trong lầm than , cơ cực. Từ đó TS Diệu Chân đã nói lên mục tiêu của Đảng Việt Tân là chấm dứt độc tài, trao quyền cho người dân, canh tân đất nước, canh tân con người và đem lại dân chủ cho đất nước Việt Nam.

Mọi người lắng nghe phần trình bày của LS Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc
Mọi người lắng nghe phần trình bày của LS Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc

 

Mọi người trong khán phòng tranh luận sôi nổi về tình hình cuộc chiến Ukraine – Nga và sự đoàn kết của các nước dân chủ, văn minh trên thế giới chống lại các chế độ độc tài, cộng sản. Từ nguy cơ chiến tranh xâm lược Đài Loan của Trung Quốc, chúng ta vận động khai dụng tình hình này để tách Việt Nam ra khỏi cộng sản Trung Quốc và giành lại Biển Đông, giành lại Hoàng Sa, Trường Sa.

TS Trần Diệu Chân kêu gọi mọi người hãy lan tỏa sức mạnh dân tộc, vận động thanh niên, những người có lòng yêu nước, những người có lý tưởng trong sáng cùng tham gia đấu tranh từ nỗi sợ hãi của bản thân (nỗi sợ sự đe dọa của cộng sản Việt Nam), đến đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Đồng thời LS Nguyễn Văn Đài cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm đấu tranh của bản thân, vận động tinh thần đoàn kết của các thành viên Đảng Việt Tân, thành viên Hội Thân Hữu Việt Tân và thành viên Hội Anh Em Dân Chủ cùng đóng góp cho công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam.

Phần tâm tình và đặt câu hỏi với hai diễn giả. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc
Phần tâm tình và đặt câu hỏi với hai diễn giả. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Anh Quốc

 

Sau phần diễn thuyết của diễn giả TS Trần Diệu Chân và LS Nguyễn Văn Đài là phần tâm tình và đặt câu hỏi của quý đồng hương. Nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình đất nước hiện tại và tương lai, cũng như đường lối, chủ trương của Đảng Việt Tân, phương thức đấu tranh cho dân chủ, cách thức vượt qua sự sợ hãi trước sự đàn áp của cộng sản… tất cả đều được 2 diễn giả giải đáp một cách thuyết phục và sâu sắc.

Mặc dù không có âm nhạc nhưng ông Hoàng Anh đã bắt nhịp để mọi người cùng hát bài “Trả Lại Cho Dân” của nhạc sĩ Việt Khang. Cuối buổi hội luận, mọi người cùng chụp ảnh với 2 diễn giả và thưởng thức bánh mì Việt Nam trong bầu không khí thân tình và ấm cúng.

Buổi hội luận kéo dài hơn hai tiếng và kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, mọi người vẫn bịn rịn như chưa muốn chia tay.

TS Trần Diệu Chân và Ban tổ chức cơ sở Việt Tân Anh Quốc gửi lời cảm ơn chân thành đến LS Nguyễn Văn Đài và tất cả quý đồng hương, hứa hẹn sẽ có có những buổi hội luận tiếp theo để hội ngộ cùng nhau.

Anh Nguyễn và Thảo Trương tường trình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”