Nhóm lưỡng đảng dân biểu Hoa Kỳ thúc giục Phó Tổng Thống Harris nêu vấn đề nhân quyền với CSVN

Các dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ thúc giục Phó Tổng Thống Kamala Harris nêu vấn đề cải thiện tình trạng nhân quyền với CSVN trong chuyến công du Việt Nam . Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngay trước chuyến công du của Phó Tổng Thống Kamala Harris đến Việt Nam vào ngày 24 tháng 8, một nhóm 9 dân biểu Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng đã gửi thư thúc giục bà Harris nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc đối thoại với lãnh đạo CSVN.

Ngày 16 tháng 8, 2021

Phó Tổng Thống Kamala Harris
Tòa Bạch Ốc
Văn Phòng Phó Tổng Thống
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

Kính gửi Phó Tổng Thống Harris,

Nhân chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một vị Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đến Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết để bà nêu vấn đề tình trạng nhân quyền ngày càng xấu đi tại Việt Nam. Ngoài ra một việc quan trọng khác cần được nêu ra với nhà cầm Việt Nam là vấn đề COVID-19 và công dân Hoa Kỳ đang có mặt ở Việt Nam.

Trong cơn đại dịch toàn cầu, cộng đồng thế giới phải hợp tác với nhau để chống chọi với con vi-rút nguy hiểm này. Chúng tôi rất mừng là Hoa Kỳ đã tặng 5 triệu liều vắc-xin Moderna cho Việt Nam. Mặc dầu nhà nước Việt Nam tuyên bố là không phân biệt công dân Việt Nam và nước ngoài, hiện nay chỉ có một số nhóm đặc trưng được tiêm chích vắc-xin.

Chúng tôi biết chính sách của Hoa Kỳ là không đưa ra yêu cầu với các quốc gia khác về cách phân phối vắc-xin. Tuy nhiên, có hơn 100.000 công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi khẩn cầu bà hãy lưu tâm đến trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với công dân đang sống ở nước ngoài và cho phép đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiêm chích COVID-19 vắc-xin cho công dân Mỹ ngay lập tức. Nỗ lực này sẽ bảo vệ công dân Mỹ mà không lấy mất chỗ của người Việt và để cho nhà nước Việt Nam tiêm chích vắc-xin cho công dân mình theo lịch trình của họ.

Giữa mùa đại dịch, chúng tôi cũng hết sức quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng và gia tăng đàn áp lên các nhà đối kháng ôn hòa, đối với ký giả độc lập, lãnh tụ tôn giáo, các nhóm tín ngưỡng nhỏ, các nhà bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp được Hiến Pháp Việt Nam bảo đảm. Nhà chức trách Việt Nam còn bắt giữ ngay cả người dân của họ chỉ vì chỉ trích chính sách và đối sách về COVID-19 của nhà nước – gần đây nhất là việc bắt giữ anh Trần Hoàng Huân, 33 tuổi, vì đã dùng Facebook để kêu gọi nhà nước hỗ trợ giảm tiền điện, nước cho dân trong mùa dịch và phê bình chính sách phân bố vắc-xin. Trong một trường hợp khác, một giảng viên đại học, bà Trần Thị Thơ của Đại Học Duy Tân ở miền Trung bị đuổi việc sau khi một sinh viên đăng trên FB video của người giảng viên tranh luận với sinh viên về việc nhà nước thiếu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng tôi tin chắc rằng mục tiêu của một vùng Châu Á-Thái Bình Dương tự do, ổn định không thể thành hiện thực khi vẫn còn vi phạm nhân quyền tràn lan.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến số lượng lớn tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp đối kháng, bao gồm cả giới ký giả độc lập, dựa vào luật an ninh quốc gia một cách tùy tiện. Nhà cầm quyền giáng những bản án hà khắc và án tù lâu năm lên các nhà đối kháng ôn hòa mà cái bị gọi là “tội” chỉ là thực thi quyền hạn của họ. Một số nhà hoạt động này là ký giả độc lập cộng tác với Đài Á Châu Tự Do (RFA).

Đặc biệt, chúng tôi hết sức quan ngại về tình trạng giam giữ của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, ký giả/blogger Phạm Đoan Trang, ký giả cộng tác viên RFA Trương Duy Nhất, nhà hoạt động Lê Đình Lượng, ký giả Lê Hữu Minh Tuấn, ký giả RFA Nguyễn Văn Hóa, chuyên gia luật và nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, và nhà hoạt động nhân quyền Châu Văn Khảm từ Úc. Chúng tôi quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của họ và việc họ có được tiêm chích vắc-xin COVID trong tù hay không. Chúng tôi yêu cầu bà hãy nêu các trường hợp này với viên chức Việt Nam, yêu cầu cho những nhà hoạt động này được chích vắc-xin và đòi hỏi trả tự do cho họ. Chúng tôi tin rằng gia tăng mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải đi với điều kiện cải thiện nhân quyền tại quốc gia độc đảng này.

Để kết lời, chúng tôi hy vọng chính quyền Hoa Kỳ sẽ đặt ưu tiên về mối an nguy của công dân Hoa Kỳ tại nước ngoài ngay lập tức, cũng như lên tiếng cho quyền con người căn bản của người dân Việt Nam trong lúc thảo luận về mối quan hệ song phương với Việt Nam. Chúng tôi mong đợi có kết quả tốt đẹp về những vấn đề này trong chuyến đi của bà và hợp tác với bà về những vấn đề quan trọng này.

Trân trọng,

J. Luis Correa
Dân Biểu Quốc Hội

Alan Lowenthal
Dân Biểu Quốc Hội

Zoe Lofgren
Dân Biểu Quốc Hội

Young Kim
Dân Biểu Quốc Hội

Marilyn Strickland
Dân Biểu Quốc Hội

Michelle Steel
Dân Biểu Quốc Hội

Katie Porter
Dân Biểu Quốc Hội

Ro Khanna
Dân Biểu Quốc Hội

Scott H. Peters
Dân Biểu Quốc Hội

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”