Paris: Người Việt tưởng niệm 50 năm biến cố 30 tháng 4 (1975 – 2025)

Lễ Tưởng niệm 50 năm biến cố 30 tháng Tư
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Paris ngập nắng ấm như đón chào hơn 300 đồng hương đến tham dự buổi lễ Tưởng niệm 50 năm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 vào Chủ nhật 27/04/25 với chủ đề: “50 NĂM THẮP SÁNG NIỀM TIN.”

Từ nhiều tháng qua, một số các hội đoàn đã cùng ngồi lại tổ chức những sinh hoạt từ văn nghệ, hội thảo, biểu tình và diễn hành trải dài trong năm 2025.

Ban Tổ chức gồm 14 hội đoàn như: Ái Hữu Việt Nam vùng St Quentin Yvelines, Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam tại Paris, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị Âu Châu, Đảng Việt Tân, Hội Thanh Niên Việt Nam Tỵ Nạn, Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Paris, Hội Vì Việt Nam Tự Do, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá, Thư Viện Diên Hồng, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn, Việt Nam Quốc Dân Đảng.

6 hội đoàn yểm trợ gồm: Hội Ái Hữu Gia Long Âu Châu, Ecole Sauvage, Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH tại Pháp, Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam, Hội Vinh Danh Cờ Vàng VNCH Âu Châu, Tây Sơn Võ Đạo & Tây Sơn Espoir.

Từ 12g trưa, đồng hương đã tề tựu đông đảo dùng cơm trưa tại chỗ với những món ăn thuần túy quê hương và xem triển lãm với các sinh hoạt văn hóa, thể thao, đấu tranh của các tổ chức và cộng đồng tại Pháp trong vòng 50 năm qua.

Nghi thức rước cờ và mặc niệm

Chương trình buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 14g với nghi thức rước cờ và chào cờ, mặc niệm thật trang nghiêm. Một đoạn phim nhắc nhớ lại những ngày cuối cùng năm 75 và thảm cảnh thuyền thân lênh đênh trên Biển Đông trên chiếc thuyền mong manh thật đau buồn. Kế tiếp là hình ảnh của người Việt xa xứ đã định cư tại các quốc gia đón nhận và đã vươn mình qua các sinh hoạt hội đoản trong 50 năm tranh đấu cho Tự Do.

Điểm son được ghi nhận là phần hội thảo của các diễn giả từ Paris là ký giả Trần Trung Quân và ký giả Từ Thức. Diễn giả thứ ba là anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, Phó Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đến từ Nam Đức.

Đề tài thứ nhất: Chính sách trả thù của CSVN

Ký giả Trần Trung Quân trình bày về chính sách trả thù của CSVN qua việc đẩy dân lên các vùng kinh tế mới, cướp tài sản, giam giữ hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH, khiến hàng triệu người đã phải vượt biển, vượt biên, hàng trăm ngàn người đã chết trên biển.

Đề tài thứ hai: 50 tranh đấu trong và ngoài nước

Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã duyệt qua các nỗ lực kiên trì, đấu tranh của những người con dân Việt từ ngay những ngày đầu sau 30 tháng 4, 1975 cho đến ngày nay, soi sáng bởi các gương hy sinh anh dũng các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Quân Lực VNCH đã tuẫn tiết, không chấp nhận đầu hàng.

Các tổ chức kháng chiến như Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam, có anh Trần Văn Bá, cựu Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nan Paris; Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh lãnh đạo (do sự kết hợp của một số tổ chức kháng cự trong nước, Lực Lượng Quân Dân Hải Ngoại, Tổ Chức Người Việt Tự Do Nhật Bản); Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc do ông Võ Đại Tôn lãnh đạo. Sau đó cuộc đấu tranh lan rộng với sự tham gia của một số thành phần cao cấp thức tỉnh (cựu tướng Trần Độ), Nhân sĩ Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Chí Thiện, Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, v.v.

Sau đó là các thành phần dân oan trên 3 miền đất nước, cuộc nổi dậy tại Thái Bình 1997, tín đồ Phật Giáo tại Thừa Thiên-Huế 1993. Kế đến các cuộc biểu tình chống cướp đất của giáo xứ Thái Hà (Hà Nội); tại Hà Tĩnh, Nghệ An… chống lại thảm trạng nhiễm độc môi trường Formosa; các cuộc biểu tình bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; chống Dự luật Đặc khu, v.v.

Sau cùng một số hỗ trợ cho các hoạt động xã hội dân sự trên các lãnh vực, môi trường, giáo dục; gần đây nhất là việc đồng bào trong và ngoài nước đã phản đối chuyến viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình vào ngày 14/04/25 qua việc chụp hình với khẩu hiệu No Xi.

Đề tài cuối cùng: Bản chất của chế độ CSVN

Ký giả Từ Thức đã phân tích bản chất độc tài không hề đổi mới như đảng CSVN đã tuyên truyền qua các chính sách mới đây của Tô Lâm là dùng công an để trị và không chế người dân trên mọi lãnh vực khi có những chính kiến bất đồng khác biệt.

Phần văn nghệ thật đặc sắc được xen kẽ trong phần hội thảo với màn hoạt cảnh Lá Cờ Thiêng thật cảm động và những bản đơn ca tình tự quê hương đóng góp bởi các ca sĩ tự do. Các màn vũ ý nghĩa đầy màu sắc của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris và các bài hùng ca, tranh đấu ca thôi thúc lòng người của Ban Hợp Ca Trùng Dương

Hợp ca trong chương trình văn nghệ Tưởng niệm 50 năm biến cố 30/4/2025 được tổ chức tại Paris hôm 27/4/2025
Hợp ca trong chương trình văn nghệ Tưởng niệm 50 năm biến cố 30/4/2025 được tổ chức tại Paris hôm 27/4/2025

Đã 50 năm qua, nhưng người Việt Nam dù sống tha hương, khi nhìn về quê hương cũng đều mơ ước:

“… Mộng ngày mai nhìn non nước chan hòa Tự Do
Đêm con mơ: Sông núi Việt
Vang Âu Ca, vui Thái Hòa, Ấm No…”

(Thơ CN)

Chương trình chấm dứt vào lúc 18g cùng ngày. Đồng hương tại Paris và vùng phụ cận cùng hẹn sẽ gặp lại trong sinh hoạt biểu tình vào ngày thứ Tư 30/04/2025.

Thùy An ghi

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…