Phái đoàn người Việt tại Orange County vận động nhân quyền với dân biểu Hoa Kỳ

Phái đoàn gồm nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ tiếp xúc, vận động Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) và DB Lou Correa (Dân Chủ) hôm 9/12 nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12, một phái đoàn gồm đại diện Cơ sở Việt Tân và nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ, đã đến gặp hai Dân Biểu Hoa Kỳ Young Kim (Cộng Hòa) và Lou Correa (Dân Chủ), hôm 9/12/2022, nhằm vận động chính giới Mỹ quan tâm đến các vi phạm nhân quyền trầm trọng dưới chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ có hành động cụ thể trước sự gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước. Cả hai dân biểu đều là thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos và Congressional Caucus on Vietnam.

Mục đích buổi gặp gỡ nhằm vận động chính giới Hoa Kỳ quan tâm đến các vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng dưới chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ có hành động cụ thể trước sự gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước, cũng như đòi hỏi chính quyền Hà Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

Trong buổi trao đổi, Dân Biểu Young Kim và Dân Biểu Lou Correa đã chia sẻ quan tâm sâu sắc của hai vị đối với tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm và những đàn áp đối với các nhà bất đồng chính kiến, bao gồm các nhà báo độc lập.

Hai vị dân biểu hứa sẽ làm việc chặt chẽ với cộng đồng người Việt khi Quốc Hội khóa mới bắt đầu ngày 3 tháng Giêng, 2023, và sẽ đặt ưu tiên các vấn đề đã thảo luận với phái đoàn người Việt trong buổi gặp gỡ. Kết thúc buổi họp, phái đoàn đã trao tập hồ sơ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam 2022 đến hai vị dân biểu.

Phái đoàn người Việt tại Quận Cam, California cùng Dân Biểu Lou Correa tại văn phòng của ông hôm 9/12/2022. Ảnh: Nhóm Truyền thông Việt Tân tại Orange County, California
Phái đoàn người Việt tại Quận Cam, California cùng Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ) tại văn phòng của ông hôm 9/12/2022. Ảnh: Nhóm Truyền thông Việt Tân tại Orange County, California

Tham dự buổi họp cùng Dân Biểu Lou Correa có đại diện từ Cộng Đồng Việt Nam Nam California gồm Ông Nguyễn Kim Bình, Ông Nguyễn Thanh, và Cô Christina Lê; Ông Nguyễn Kim Bình cũng là thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; đại diện Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu có Cô Uyenie Trương; cựu tù nhân lương tâm Ông Michael Nguyễn Phương Minh; đại diện tổ chức Họp Mặt Dân Chủ có Ông Nguyễn Thanh Hà; và đại diện Việt Tân có Tiến sĩ Đông Xuyến, Ông Trần Trung Dũng, Ông Cao Xuân Ánh, và Ông Tony Vũ. Thêm vào đó, buổi họp cùng Dân Biểu Young Kim có đại diện của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California gồm Ông Nguyễn Long và Cô Cindy Trần.

Phái đoàn người Việt tại Quận Cam, California vận động Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) tại văn phòng của bà hôm 9/12/2022. Ảnh: Nhóm Truyền thông Việt Tân tại Orange County, California
Phái đoàn người Việt tại Quận Cam, California vận động Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) tại văn phòng của bà hôm 9/12/2022. Ảnh: Nhóm Truyền thông Việt Tân tại Orange County, California

Nhóm truyền thông Việt Tân tại Orange County, California

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.