Phát biểu của Dân biểu Judy Sgro tại buổi Tiếp tân Nhân quyền Việt Nam 2025 ở Quốc hội Canada

Bà Dân biểu Judy Sgro (giữa) phát biểu chào mừng các dân biểu đồng nghiệp cùng quan khách
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa hôm 7/10/2025 tại phòng hội họp của Quốc hội Canada, buổi gặp gỡ giữa các đại biểu Quốc hội Canada và đảng Việt Tân đã diễn ra với sự tham dự của 14 dân biểu, đại diện văn phòng 2 thượng nghị sĩ, cố vấn chính sách cấp cao của Bộ Ngoại giao Canada và một số đồng hương vùng đại đô thị Toronto (Greater Toronto Area). Dân biểu Judy Sgro, người chủ trì buổi tiếp tân, đã có lời chào mừng các dân biểu đồng nghiệp, các viên chức Bộ Ngoại giao cùng ông Đỗ Hoàng Điềm, nguyên Chủ tịch đảng Việt Tân đến với Quốc hội Canada.

Dưới đây xin gửi tới quý độc giả bản chuyển ngữ tiếng Việt phát biểu mở đầu của bà Dân biểu Judy Sgro.

BBT Việt Tân

***

Kính chào quý vị quan khách, đồng nghiệp và bạn hữu,

Tôi rất vinh dự được chào đón quý vị đến buổi tiệc trưa đặc biệt này, nơi chúng ta cùng nhau tụ họp để tôn vinh và thúc đẩy nỗ lực bảo vệ nhân quyền và ngoại giao giữa Canada và Việt Nam. Chúng ta có cùng một giá trị chung về công lý, phẩm giá và những quyền tự do căn bản mà mọi người đều xứng đáng được hưởng.

Việt Nam là một quốc gia giàu nghị lực và tiềm năng, với hơn 100 triệu dân. Khi Canada ngày càng tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Việt Nam giữ một vị trí quan trọng không chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là quốc gia nơi các giá trị dân chủ và nhân quyền cần được cổ xúy.

Hôm nay, chúng ta vinh dự được lắng nghe ông Đỗ Hoàng Điềm, một nhà lãnh đạo nổi bật của phong trào dân chủ Việt Nam và là diễn giả chính của sự kiện. Vai trò lãnh đạo của ông khi còn là chủ tịch đảng Việt Tân đã mở rộng sự hiện diện quốc tế của đảng và củng cố các hoạt động đấu tranh tại Việt Nam. Ông đã nhiều lần điều trần trước Quốc hội Canada, Quốc hội Hoa Kỳ và các diễn đàn toàn cầu khác, không ngừng lên tiếng cho tự do và nhân quyền.

Tôi cũng xin trân trọng giới thiệu điều phối viên chương trình hôm nay, Chris MacLeod. Chris là đồng sáng lập Công ty Luật Cambridge LLP, một luật sư tranh tụng dày dạn kinh nghiệm và là một nhà hoạt động kiên định trong lĩnh vực nhân quyền. Công việc của ông với tư cách chủ tịch toàn quốc Hội Điều trị Bệnh Xơ Nang Canada và đồng sáng lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Công dân Canada ở Nước ngoài thể hiện cam kết sâu sắc của ông đối với công lý.

Cùng nhau, chúng ta hãy khôi phục lại cam kết ủng hộ những người dũng cảm bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và thúc đẩy một nền ngoại giao có lập trường – đề cao tự do, thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay.

Judy Sgro, dân biểu

Nguyên bản Anh ngữ:

Good afternoon, distinguished guests, colleagues, and friends.

It is my honor to welcome you to this special luncheon reception, where we gather to celebrate and advance the pursuit of human rights and diplomacy between Canada and Vietnam. We are united by a shared commitment to justice, dignity, and the fundamental freedoms that every person deserves.

Vietnam is a nation of remarkable resilience and potential, home to over 100 million people. As Canada deepens its engagement in the Indo-Pacific region, Vietnam holds a vital place not only as a trading partner but as a country where our values of democracy and human rights must be upheld.

Today, we are privileged to hear from Diem Do, a distinguished leader in the Vietnamese pro-democracy movement and keynote speaker for this event. Diem’s leadership as former Chairman of Viet Tan expanded the party’s international presence and strengthened grassroots activism inside Vietnam. He has testified before the Canadian Parliament, the U.S. Congress, and other global forums, tirelessly advocating for freedom and human rights.

I would also like to introduce our moderator, Chris MacLeod. Chris is a founding partner at Cambridge LLP, an accomplished litigator, and a persistent human rights advocate. His work as National Chair of the Canadian Cystic Fibrosis Treatment Society and co-founder of the National Council for the Protection of Canadians Abroad reflects his deep commitment to justice.

Together, let us renew our commitment to support those who courageously defend human rights in Vietnam and to advance principled diplomacy that champions freedom, rule of law, and sustainable development.

Thank you all very much for being here today.

Hon. Judy Sgro, MP

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”