Putin biệt tăm trong khi mọi người tự hỏi, làm thế nào mà quân nổi dậy Wagner tiến được gần Moscow như vậy

Mặt nạ hình Vladimir Putin và trùm đạo quân đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin (trái), được trưng bày tại một cửa hàng lưu niệm ở St Petersburg. Ảnh: The Telegraph
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: Putin disappears from pubic view as allies ask how Wagner rebels got so close to Moscow,” James Kilner, The Telegraph, 25/6/2023

Lê Vĩnh lược dịch

Vladimir Putin đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng kể từ khi yêu cầu dân chúng Nga không ủng hộ một cuộc đảo chính trong khi bộ máy tuyên truyền của ông ta đặt câu hỏi, làm thế nào mà quân nổi dậy có thể tiến về gần Moscow như vậy?

Hôm Chủ Nhật các giới chức Nga nhấn mạnh rằng, ông Putin vẫn ở trong Điện Kremlin trong suốt thời gian quân đánh thuê Wagner tiến về Moscow, gây nên mối đe dọa lớn nhất đối với triều đại đã kéo dài 23 năm của ông Ptutin. Tuy nhiên, các giới chức đó cũng cho biết, ông Putin sẽ không xuất hiện trên truyền hình để trấn an người Nga.

Các trang Web đối lập của Nga đưa tin rằng, máy bay của Tổng thống Putin đã cất cánh từ Moscow vào giờ ăn trưa ngày Thứ Bảy để bay về phía St Petersburg.

Ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng, âm mưu đảo chính ở Nga hôm thứ Bảy cho thấy chế độ của Putin đang bị rạn nứt.

“Ông Putin phải bảo vệ Moscow trước một đoàn lính đánh thuê do chính ông ta tạo ra, cho thấy sự rạn nứt giữa ông Putin và Wagner” ông Blinken đưa ra nhận xét.

Các giới chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng, họ biết rằng, một cuộc binh biến của trùm lính đánh thuê, Prigozhin và những người lính đánh thuê Wagner của ông ta đã diễn ra từ ngày 10 tháng 6, sau khi Điện Kremlin ra lệnh cho đội quân đánh thuê đó phải sát nhập với quân đội chính quy của Nga. “Đây là điều đang diễn ra, mà chưa biết họ sẽ làm thế nào để chấm dứt. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ,” ông Blinken nói với CBS News trong một cuộc phỏng vấn.

Theo một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy vào tối ngày thứ Bảy, ông Prigozhin  đã đồng ý ông ta sẽ sống lưu vong ở Belarus, và viên thủ lãnh đạo quân đánh thuê hiếu động biệt tăm kể từ lúc đó.

“Prigozhin cần một con đường để thoát và giữ thể diện. Đó là sống lưu vong ở Belarus,” một nguồn tin cho biết.

Kể từ khi cuộc đảo chính kết thúc vào tối thứ Bảy, các chiến binh Wagner đã trở lại căn cứ của họ . Trong khi cảnh sát Nga cùng một số đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga đã dỡ bỏ các trạm kiểm soát xung quanh Moscow.

Mặc dù trận chiến giành quyền kiểm soát thủ đô Nga đã bị ngăn chặn, ngay cả những giới chức giữ nhiệm vụ tuyên truyền trung thành nhất của Putin cũng phải đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào mà vài nghìn lính của đội quân đánh thuê có thể từ Ukraine xâm nhập vào Nga, chiếm được một thành phố có 1 triệu dân, và tiến về cách Moscow không đầy 250 km mà hầu như không có sự chống trả nào?”

Ông Vladimir Solovyov, một nhà bình luận nổi tiếng của Nga đã đưa ra câu hỏi trong chương trình truyền hình thường lệ vào tối thứ Bảy rằng: “Tại sao đoàn xe tăng của Wagner tiến về gần Moscow mà không có một lực lượng nào của Nga chặn lại?”

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…