Rise tích cực hỗ trợ phong trào xã hội Việt Nam

Phong trào xã hội dân sự. Ảnh: Việt Nam Thời Báo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những chính sách về hoạt động xã hội Việt Nam càng bị siết chặt thì lại càng có thêm những con người nhiệt huyết tìm cách thúc đẩy những thay đổi tích cực cho người dân và cộng đồng yếu thế.

Những thách thức làm cản trở phong trào xã hội Việt Nam

Trong những năm gần đây, các phong trào xã hội tại Việt Nam đi xuống rõ rệt. Đa phần là do các chính sách càng ngày càng khắt khe khiến những người hoạt động xã hội và các tổ chức lớn bị kiểm soát gắt gao. Quy trình phê duyệt các dự án mất nhiều thời gian hơn trước đây cùng với những thủ tục phức tạp đã ngăn chặn khả năng triển khai hiệu quả các hoạt động xã hội.

Không chỉ bị đóng cửa mà một số người đứng đầu các tổ chức xã hội cũng bị bắt giam với những cáo buộc liên quan tới khai báo thuế, hoặc các hoạt động nhân quyền bị chụp mũ lợi dụng quyền tự do dân chủ… Ngoài ra, tình hình kinh tế ảm đạm cùng với bối cảnh dịch bệnh và chiến tranh cũng khiến cho các nguồn lực tài chính cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài bị giảm sút. Việc thiếu kinh phí và mất nguồn tài trợ bền vững cũng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, giải quyết và duy trì các dự án. Đặc biệt là với những tổ chức nhỏ, mới thành lập.

Bàn về những thách thức này, Giáo sư Vũ Tường, Giám đốc Phân khoa Khoa học Chính trị, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Á Châu thuộc Đại học Oregon (Hoa Kỳ) cho rằng: “Việt Nam có nền tảng là chế độ toàn trị, là quốc gia độc nhất ở Đông Nam Á có chế độ này. Khác với hầu hết các nước Đông Nam Á, luật pháp Việt Nam không cho phép đảng đối lập hoạt động và kiểm soát ngặt nghèo báo chí và xã hội dân sự, nên phong trào xã hội gặp trở ngại hơn nhiều.”

Giáo sư Vũ Tường, hiện cũng là cố vấn của Rise, một tổ chức Phi chính phủ (NGO) có tư cách pháp nhân tại Hoa Kỳ. Đánh giá về việc thúc đẩy phong trào xã hội tại Việt Nam, Giáo sư Vũ Tường nói: “nếu có điều kiện, phong trào xã hội ở Việt Nam có thể cử người sang thăm các nước Đông Nam Á để tạo liên kết và tham khảo, cũng như quan sát những tổ chức của họ khi vận động bầu cử hay đấu tranh cho quyền lợi của các nhóm dân chúng, và học những gì có thể học được từ cách họ tổ chức và vận động.”

Cái khó ló cái khôn

Khi những tổ chức xã hội trong nước đi xuống, cũng là lúc những tổ chức quốc tế vào cuộc để tiếp nối và thúc đẩy phong trào. Điểm nhấn trong giới hoạt động xã hội hiện nay là sự xuất hiện của Rise, một NGO tiên phong trong đào tạo, thúc đẩy và liên kết các phong trào dựa vào người dân để mang lại thay đổi xã hội tại Việt Nam.

Rise do các cô Trinity Phạm, Trinh Nguyễn, Angelina Huỳnh thành lập vào ngày 29/02/2020. Đến nay tổ chức này đã trải qua 4 năm hoạt động và đang bước vào năm thứ 5 với những mục tiêu cao đẹp trong hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy phong trào XHDS tại Việt Nam.

Cả ba sáng lập viên của Rise đều là những người Việt sống ở nước ngoài nhưng luôn hướng về quê hương, mong muốn mảnh đất và con người được tốt đẹp hơn, vì vậy đã dành nhiều năm hoạt động cho các thay đổi tích cực tại Việt Nam. “Năm 2020 chúng tôi thấy rằng dựa trên các bài học trong lịch sử Việt Nam cũng như quốc tế, mọi thay đổi phải đến từ người dân. Tuy nhiên trong bối cảnh chính trị và xã hội hiện tại thì nhiều người chưa tin rằng thay đổi có thể đến từ mình và nhiều người hoạt động cộng đồng chưa có đủ công cụ và hỗ trợ để có thể tạo ra các thay đổi bền lâu.” Chị Angelina Trang Huỳnh, Giám đốc điều hành Rise nói về ý tưởng ban đầu khi thành lập NGO này.

“Các sáng lập viên thấy rằng thấy việc nuôi dưỡng tư duy phong trào và thúc đẩy các nỗ lực từ người dân là cách thiết thực nhất. Vì vậy Rise bắt đầu bằng việc truyền đạt kiến thức về phong trào xã hội qua các khóa đào tạo, với mục tiêu ban đầu là hướng tới các tổ chức hoạt động vì môi trường sống, nhưng về sau thì nới rộng phạm vi hoạt động này để có thể hỗ trợ nhiều cộng đồng yếu thế và vấn đề xã hội hơn. Qua bốn năm hoạt động, các khóa học cũng không ngừng được tinh chỉnh để phù hợp hơn cho nhu cầu của các đối tượng học khác nhau.” Chị Trang Huỳnh nói tiếp.

Bên cạnh các khoá học, Rise cũng đã xây dựng nhiều giải pháp giúp đỡ các nhóm cộng đồng đã hoạt động có bước tiến chắc chắn và bền lâu. Cụ thể, hàng năm tổ chức này đều có chương trình hỗ trợ phong trào bằng những gói tài trợ tài chính lên tới 30 triệu đồng cho các dự án thúc đẩy xã hội. Song song đó, đội ngũ chuyên gia của Rise cũng đồng hành cùng các đề xuất thiết thực cho xã hội. Các nền tảng mạng xã hội của Rise đã tiếp cận gần 2 triệu lượt người, trong khi đó các khoá học của tổ chức này cũng đã đào tạo được khoảng 260 học viên. Ngoài ra Rise cũng đã tương tác với 50 nhóm cộng đồng và tổ chức xã hội trong vòng 4 năm qua.

Hai năm gần đây, Rise cũng gây tiếng vang qua việc tổ chức thành công Liên hoan Phong trào Xã hội (Social Movement Festival – SMF) với sự tham gia của nhiều cá nhân, hội nhóm, tổ chức quốc tế. Năm ngoái, trong hai ngày diễn ra SMF 2023 ở Tokyo, Liên hoan đã quy tụ 140 tham dự viên, với nhiều dự án phục vụ cộng đồng được đề xuất. Ban tổ chức đã trao hai phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cho hai nhóm tiềm năng nhất.

“Mục tiêu của Rise là nuôi dưỡng tinh thần và phát triển khả năng của những tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Cùng với đó, chúng tôi cũng tìm các phương pháp tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ các phát kiến từ cộng đồng có tính sáng tạo để phong trào xã hội có thể ‘sống’ ngay khi điều kiện khách quan nhiều thách thức. Rise cũng đang kết nối với các tổ chức quốc tế trong khu vực để tạo cơ hội trao đổi và học tập cho học viên của mình và cộng đồng hoạt động xã hội tại Việt Nam nói chung.” Chị Trinity Hồng Thuận, nhà đồng sáng lập Rise nói về định hướng hoạt động cho năm thứ 5 của Rise.

Những biến động trong thời gian qua khiến cho các hoạt động phong trào gặp nhiều thách thức, nhưng đó cũng là cơ hội cho các tổ chức mới vươn lên, qua việc tìm kiếm cách tiếp cận mới. Giáo sư Vũ Tường, cố vấn của Rise, đánh giá: “Tham gia và tổ chức phong trào xã hội không dễ dàng kể cả khi chính quyền không cấm đoán. Điều kiện Việt Nam làm cho khó khăn hơn, nhưng không phải không thể làm được. Thường là phong trào xã hội phát triển theo chu kỳ, khi lên khi xuống, cho nên các bạn trẻ cần sự kiên trì và tầm nhìn xa để điều chỉnh chiến lược và phát triển phong trào dựa theo chu kỳ.”

Cảnh Chân

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…