Trang Facebook Việt Tân lên án vụ tấn công mạng nhằm vào các trang truyền thông không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước

Hàng loạt các trang Facebook của các kênh truyền thông thường lên tiếng về các vấn đề Việt Nam như RFA, VOA, BBC... đã bị tấn công dưới hình thức đổi tên trang fanpage, sáng ngày 30/10/2021. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng Mười, 2021, hàng loạt các trang Facebook của các kênh truyền thông thường lên tiếng về các vấn đề Việt Nam đã bị tấn công dưới hình thức đổi tên trang Fanpage.

Trong đó, các kênh truyền thông bị đổi tên gồm: Đài Á Châu Tự Do (RFA), BBC tiếng Việt, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Hội Anh Em Dân Chủ. Những kẻ tấn công đã khai thác lỗi hệ thống của Facebook để đổi tên mà không cần quyền quản trị nên đội ngũ admin của các trang nầy vẫn nắm quyền kiểm soát Fanpage. Sự cố này là lời cảnh báo về nguy cơ an ninh mạng cho tất cả người dùng Facebook.

Khi cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang truyền thông không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước đang diễn ra, các diễn đàn của lực lượng dư luận viên, AK47,… liên tục thực hiện các động thái cổ vũ, đăng bài kích động. Điều này cho thấy có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong lực lượng trấn áp mạng của nhà nước cộng sản Việt Nam.

Việt Tân cho rằng hành động tấn công có chủ đích nhắm vào các cơ quan truyền thông là để ngăn chặn những nội dung bị đảng Cộng Sản Việt Nam quy chụp là chỉ trích chính quyền. Chúng tôi lên án cuộc tấn công này vì nó đang xâm phạm quyền tự do ngôn luận của báo chí.

Đã từ lâu, đảng Cộng Sản Việt Nam cấm báo chí tư nhân hoạt động và thực hiện việc kiểm duyệt gắt gao đối với hệ thống báo chí thông qua Ban Tuyên Giáo. Tuy nhiên, từ khi mạng xã hội ra đời đã đe dọa đến khả năng bưng bít thông tin của chính phủ, cho nên nhà nước tìm cách bịt miệng người dân bằng nhiều biện pháp khác nhau, như gây sức ép với các nhà cung cấp và bỏ tù các nhà báo công dân.

Tờ The Washington Post hôm 25 tháng Mười, 2021, cho biết ông chủ của Facebook là Mark Zuckerberg đã đích thân ký cam kết với “chính phủ độc tài của Việt Nam” để hạn chế những bài viết trên Facebook được gọi là “chống nhà nước.”

Hôm 29 tháng Mười, 2021, tòa án tại Cần Thơ đã tuyên án tù với nhà báo Trương Châu Hữu Danh và bốn cộng sự vì các bài viết về thực trạng xã hội của Việt Nam trên nền tảng Facebook.

“Việc bỏ tù thêm nhiều nhà báo công dân sẽ không ngăn được người dân lên tiếng, hoặc yêu cầu cải cách ở Việt Nam,” Phil Robertson, Phó Giám Đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), chia sẻ về phiên tòa xét xử ông Danh và các cộng sự.

Ban Biên Tập Facebook Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”