Các lý do nên khởi kiện Trung Cộng

Kiện Trung Cộng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các lý do nên khởi kiện Trung Cộng trước tòa án/trọng tài quốc tế:

1) Đây là giải pháp văn minh để giải quyết tranh chấp quốc tế, mà chắc chắn nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

2) Mặc dù bác bỏ thẩm quyền của mọi tòa án/trọng tài quốc tế, Trung Cộng rất sợ và ghét bị kiện, vì chính sách bành trướng hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế của nó bị phơi bày trên một diễn đàn công lý công khai.

3) Dẫu phán quyết quốc tế không có tính cưỡng hành và tùy thuộc vào sự tự nguyện thi hành, một phán quyết thuận lợi cho nguyên đơn, mà chắc chắn Trung Cộng sẽ bất tuân, sẽ là sự sỉ nhục và bỉ mặt nặng nề đối với một nước lớn đang muốn đóng vai trò quốc tế lớn hơn như Trung Cộng.

4) Khởi kiện để chứng minh các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam phù hợp luật pháp quốc tế và để khẳng định một cách nhất quán, liên tục rằng Việt Nam không bao giờ từ bỏ chủ quyền hợp pháp của mình dù hiện tại chúng ta không có đủ sức mạnh quân sự để đòi lại những gì đã mất.

5) Có khởi kiện mới huy động được sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây trên mặt trận tấn công Trung Cộng trong phạm vi toàn cầu hiện nay. Tranh tụng là một vũ khí pháp lý đáng kể mà Việt Nam có thể góp sức, bên cạnh các vũ khí thương mại, tài chính, tiền tệ và quân sự.

Vấn đề còn lại là kiện như thế nào. Điều này không thể lấy tư duy và kiến thức thông thường về luật pháp quốc tế qua nghiên cứu cá nhân để có thể bàn luận hoặc đoán định. Nói thật, mọi ý kiến phân tích nêu ra trên mạng xã hội từ trước đến nay chỉ để nghe cho vui thôi, chứ đa phần đều võ đoán và thiếu sót cả!

Tranh tụng quốc tế là địa hạt rất chuyên môn đòi hỏi phải được tư vấn và hỗ trợ bởi các luật sư và hãng luật quốc tế chuyên về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực công pháp quốc tế.

Cuối cùng, điều tối hậu là nhà cầm quyền Việt Nam có dám quyết định thay đổi thân phận chư hầu để hành động vì quyền lợi của dân tộc hay không. Thiếu quyết định quan trọng này, mà chắc chắn là thiếu, việc khởi kiện Trung Cộng đành chờ đến thời kỳ hậu cộng sản mới có thể tiến hành.

22/9/2019

LS Lê Công Định

Nguồn: FB Lê Công Định

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.