Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Pelosi sẽ tới Đài Loan, bất chấp Trung Quốc

Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Nathan Howard/Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi dự trù sẽ tới Đài Loan trong chuyến công du Á Châu tuần này, bất chấp các đe dọa của Trung Quốc, theo lời một giới chức cao cấp Đài Loan và một giới chức Mỹ.

Phía chính phủ Biden cũng bày tỏ lo ngại về phản ứng của Trung Quốc nhưng đồng thời cũng chuẩn bị mọi biện pháp để bảo vệ cho bà Pelosi, theo CNN hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tám.

Nguồn tin từ phía Đài Loan nói rằng bà Pelosi dự trù sẽ nghỉ qua đêm tại Đài Loan. Hiện chưa rõ là khi nào bà sẽ tới đảo quốc này.

Theo hãng thông tấn Reuters, tờ báo Liberty Times nói bà Pelosi dự trù sẽ thăm quốc hội Đài Loan hôm Thứ Tư (3/8) trước khi tiếp tục chuyến công du Á Châu.

Tờ United Daily News, cũng trích thuật các nguồn tin ẩn danh, nói rằng “các giới chức liên hệ” được thông báo là chuẩn bị đón bà Pelosi tại thủ đô Taipei vào chiều tối ngày Thứ Ba là sớm nhất, và bà sẽ qua đêm tại đây.

Bộ Ngoại Giao Đài Loan nói không có bình luận gì về lịch trình di chuyển của bà Pelosi và sẽ không có thêm tin tức gì để cung cấp cho giới truyền thông.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi khởi sự chuyến đi với chuyến thăm Singapore hôm Thứ Hai, gặp Thủ Tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), Tổng Thống Halimah Yacob và các bộ trưởng nội các tại đây.

Giới chức Mỹ trong khi đó nói rằng Bộ Quốc Phòng đang làm việc ngày đêm để theo dõi mọi chuyển động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và có kế hoạch sẵn sàng để bảo vệ an ninh cho bà.

Trong một cuộc họp báo thường xuyên hôm Thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cảnh cáo về “hậu quả chính trị lớn lao” về chuyến đi tới Đài Loan của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, nhắc lại lời đe dọa là “quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên” nếu Bắc Kinh cảm thấy “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa.”

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) của Trung Quốc, khi được hỏi về chuyến đi của bà Pelosi, đã có lời phát biểu rằng: “Chúng tôi muốn nhắc cho phía Mỹ một lần nữa rằng Trung Quốc hiện sẵn sàng và quân đội Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên. Về việc sẽ có biện pháp gì, chúng ta hãy chờ xem, coi bà ta dám đi hay không.”

Một phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, ông John Kirby, hôm Thứ Hai nói rằng chính phủ Biden sẽ hỗ trợ chuyến đi của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Ông Kirby nói với CNN rằng: “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng khi bà công du ngoại quốc bà vẫn được sự an toàn. Phía Trung Quốc không có lý do gì để đưa ra lời đe dọa. Việc phái đoàn Quốc Hội Mỹ tới Đài Loan không có gì là bất thường. Chúng ta không nên để bị ảnh hưởng bởi các lời lẽ đe dọa hay những gì có thể xảy ra. Đây là một chuyến đi quan trọng của chủ tịch Hạ Viện Mỹ và chúng tôi sẽ làm mọi điều để bảo vệ bà.”

Ông Kirby cũng nói thêm rằng: “Không có thay đổi gì trong chính sách của Mỹ về Trung Quốc và cũng không có thay đổi về quyết tâm duy trì một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và rộng mở.”

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…