Mất cảm giác về mùi, vị có thể là dấu hiệu nhận biết Covid-19

Ảnh minh họa nCoV (nguồn: internet)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Rudy Gobert, cầu thủ người Pháp của đội bóng rổ Utah Jazz, người nhiễm Covid-19, đã tweet vào cuối tuần qua rằng anh không thể ngửi thấy bất cứ gì.[1]

Gobert không phải là trường hợp cá biệt mà chỉ là một trong rất nhiều người nhiễm Covid-19 có vấn đề với khứu giác.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều bác sỹ nghi ngờ rằng triệu chứng ban đầu của những người nhiễm Covid-19 là mất cảm giác về mùi và/hoặc vị.

Nghi ngờ này giờ đây được hỗ trợ không chỉ bởi các quan sát riêng lẻ, mà còn bởi ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức chuyên môn và các báo cáo có hệ thống từ nhiều quốc gia.

Viện Hàn lâm Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu và Cổ Hoa Kỳ (AAOHNS) ngày 23/3 đã đăng một tin ngắn lên website của viện rằng có nhiều bằng chứng tích lũy nhanh chóng từ nhiều nơi trên thế giới rằng chứng mất khứu giác là triệu chứng quan trọng liên quan đến Covid-19.[2]

Một báo cáo từ Hàn Quốc cho biết 30% trong số 2000 bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng chủ yếu là mất khứu giác (đây là những trường hợp nhẹ).[3]

Một bác sỹ người Đức đã nghiên cứu một nhóm bệnh nhân Covid-19 cho biết khoảng một nửa số bệnh nhân đã rối loạn mùi hoặc vị, và mất cảm giác thường xuyên sau các triệu chứng đầu tiên của bệnh hô hấp.[4]

Hendrik Streeck, nhà virus học tại Đại học Bonn, Đức, qua phỏng vấn hơn 100 bệnh nhân Covid-19 ở Heinsberg, cho biết ít nhất 2/3 có bệnh nhẹ, mất khứu giác và vị giác trong vài ngày.[5]

Tiến sỹ Clemens Wendtner, giáo sư y khoa tại Bệnh viện Giảng dạy Hàn lâm thuộc Đại học Munich Ludwig-Maximilians, Đức, cho biết sự mất cảm giác xảy ra bất kể họ bị bệnh ra sao, và họ có thể lấy lại cảm giác sau vài ngày hoặc vài tuần.[6]

Tiến sỹ Rachel Kaye, trợ lý giáo sư tai mũi họng tại Đại học Rutgers, Mỹ cho biết các đồng nghiệp ở New Rochelle, New York, cảnh báo cô về việc mất khứu giác liên quan đến nCoV, chia sẻ rằng những bệnh nhân được thử nghiệm nhiễm Covid-19 ban đầu có tình trạng đó.[7]

Các bác sỹ tại các khu vực của Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 cho biết họ đã kết luận rằng chứng mất vị giác và khứu giác là dấu hiệu cho thấy một người có vẻ khỏe mạnh thực tế đang mang virus và có thể lây cho người khác.[8]

Các bằng chứng tương tự còn nhiều, và mở rộng cho cả những người nhà của bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bác sỹ Marco Metra, trưởng khoa tim mạch tại bệnh viện chính ở Brescia, Ý, nơi có 700 bệnh nhân nội trú điều trị Covid-19 cho biết có nhiều câu chuyện về vợ hay chồng của người bệnh bị mất khứu giác, và vì vậy, có khả năng đã nhiễm bệnh.[9]

Amy Plattmier, một phụ nữ từ Brooklyn chưa được xét nghiệm Covi-19 mặc dù chồng cô đã nhiễm bệnh, cho biết mình có khứu giác rất nhạy, nhưng giờ đây không ngửi thấy bất cứ gì, kể cả chất tẩy mà cô đang sử dụng.[10]

Các bằng chứng như vậy là cơ sở để AAOHNS đề xuất đưa triệu chứng này vào danh sách các triệu chứng sàng lọc Covid-19, như viện này đã nêu trong tin ngắn vào ngày 23/3 kể trên.[11]

Ba ngày trước đó, 20/3, các bác sỹ tai mũi họng của Anh kêu gọi những người mất khứu giác tự cách ly trong 7 ngày, ngay cả khi họ không có triệu chứng nào khác, để tránh lây lan.[12]

Giáo sư Claire Hopkins, Chủ tịch Hiệp hội Mũi của Anh đã viết trong một email rằng: “Chúng tôi thực sự muốn nâng cao nhận thức rằng đây là dấu hiệu nhiễm bệnh và bất cứ ai bị mất khứu giác nên tự cách ly. Điều đó có thể góp phần làm chậm sự lây lan và bảo vệ sinh mạng.”[13]

Hopkins cùng với Nirmal Kumar, chủ tịch của một nhóm đại diện cho các bác sỹ tai mũi học ở Anh, đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhân viên y tế sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân khi điều trị cho bất kỳ bệnh nhân nào mất khứu giác.[14]

Bà đồng thời khuyến nghị nhân viên y tế không thực hiện các thủ tục nội soi xoang không quan trọng trên bất kỳ ai, vì virus nhân lên trong mũi, họng và việc khám bệnh có thể khiến bác sỹ có nguy cơ nhiễm bệnh cao.[15]

Khuyến nghị này dựa vào các bằng chứng, trong đó có một báo cáo Vũ Hán, Trung Quốc, cảnh báo rằng một lượng lớn các bác sỹ tai mũi họng, cũng như các bác sỹ mắt bị nhiễm bệnh và tử vong.[16]

Các bằng chứng và thông tin trên đây là một gợi ý rõ ràng rằng cần xem mất cảm giác về mùi và/hoặc vị là một dấu hiệu có thể của Covid-19, và những người có dấu hiệu này nên tự cách ly, như Hopkins khuyến nghị, và tìm đến bác sỹ và các chuyên gia y tế sớm nhất có thể.

Nguyễn Trang Nhung

Chú thích:

[1] Dòng tweet của Rudy Gobert
https://twitter.com/rudygobert27/status/1241811796891066368

[2] AAO-HNS: ANOSMIA, HYPOSMIA, AND DYSGEUSIA SYMPTOMS OF CORONAVIRUS DISEASE
https://www.entnet.org/content/coronavirus-disease-2019-resources

[3].. [10] Lost Sense of Smell May Be Peculiar Clue to Coronavirus Infection
https://www.nytimes.com/2020/03/22/health/coronavirus-symptoms-smell-taste.html

[11] Như [2]

[12].. [16] Như [3]

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…