Moderna: COVID-19 vaccine hiệu quả hơn 94%, sẽ xin FDA cho ra thị trường sớm

Vaccine dùng trong thử nghiệm của cộng ty dược phẩm Moderna. Ảnh: AP/ Hans Pennink
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Washington, D.C. (NV) – Công ty dược phẩm Moderna hôm thứ Hai, 30 tháng Mười Một, nói rằng sẽ nộp đơn xin giấy phép khẩn cấp từ Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) Mỹ để sớm đưa vaccine của mình ra thị trường, sau khi các số liệu mới có được cho thấy thuốc có hiệu quả hơn 94% và cũng an toàn.

Theo bản tin của CNBC, Moderna hiện là công ty thứ nhì xin FDA cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19, sau Pfizer, vốn đã nộp đơn hôm 20 tháng Mười Một.

Loan báo của Moderna cho thấy một số người dân Mỹ có thể được chích các liều thuốc đầu tiên của Moderna chỉ trong vài tuần tới đây.

Kết quả phân tích mới của Moderna liên quan tới 196 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trong số khoảng 30.000 người tham dự thử nghiệm thuốc của Moderna. Theo công ty, có 185 ca nhiễm là những người được chích giả dược (placebo), chỉ có 11 người trong 196 người mắc bệnh là được chích vaccine thật sự. Căn cứ vào các con số này, Moderna nói thuốc của họ hiệu quả tới 94,1%.

Trong bản thông cáo đưa ra hôm 16 tháng Mười Một, công ty nói kết quả sơ khởi của cuộc thử nghiệm ở giai đoạn ba, với 95 trường hợp nhiễm COVID-19, cho thấy mức độ hữu hiệu là ít nhất 94%. Các số liệu đưa ra hôm thứ Hai [30 tháng Mười Một] cho hình ảnh rõ ràng hơn về hiệu năng của thuốc chích ngừa do Moderna chế tạo.

Cũng theo Moderna thì thuốc vaccine của họ cũng giúp người bị nhiễm COVID-19 không bị bệnh trầm trọng. Trong số 30 trường hợp nhiễm virus và mắc bệnh trầm trọng trong cuộc thử nghiệm của Moderna, không có ai là người được chích vaccine.

Tổng giám đốc Moderna Stephane Bancel nói rằng công ty sẽ thử vaccine trên thành phần người trẻ, tuổi từ 11 đến 17, trong năm nay. Tuy nhiên, việc thử nghiệm cho trẻ dưới 11 sẽ không bắt đầu cho đến năm tới.

Công ty Moderna cho hay thuốc vaccine của họ có hiệu quả ở mọi độ tuổi, giới tính và chủng tộc. Đồng thời vaccine cũng không tạo ra phản ứng phụ nào trầm trọng, ngoài việc cảm thấy mệt, nhức mỏi, nhức đầu hay đau ở nơi được chích.

Công ty Moderna, có trụ sở chính đặt tại Cambridge, [tiểu bang] Massachusetts, nói rằng vaccine của họ có thể trữ trong tủ lạnh khoảng từ 36 độ F (2°C) đến 46 độ F (8°C), trong thời gian 30 ngày. Ở nhiệt độ âm 4 độ F (-20°C) thì có thể trữ tới 6 tháng. Trong khi đó, vaccine của Pfizer đòi hỏi phải được trữ ở nhiệt độ âm 94 độ F (-70°C).

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.