Quan điểm của Việt Tân về chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ ngày 14 đến 17/4/2026, Tô Lâm thực hiện chuyến đi đến Trung Quốc. Việc vừa nắm quyền đã vội vã sang “chầu” là tín hiệu chính trị rõ ràng: Hà Nội đang lún sâu hơn quỹ đạo lệ thuộc vào Bắc Kinh.

Trong nhiều năm qua, quan hệ được gọi là “đối tác chiến lược toàn diện” Việt – Trung, thực chất là bất cân xứng. Dưới sự cai trị của đảng Cộng sản, từ dệt may, điện tử, xây dựng cho đến nông nghiệp, mọi mắt xích đều gắn với Trung Quốc. Đây không phải là hợp tác bình thường, mà là sự phụ thuộc mang tính hệ thống. Chỉ cần một biến động từ phía Trung Quốc, như siết biên, hạn chế xuất khẩu, hay thay đổi chính sách, toàn bộ chuỗi sản xuất của Việt Nam sẽ bị tê liệt.

Từ những bài học lịch sử cho thấy, Trung Quốc chưa bao giờ là bạn của nhân dân Việt Nam. Còn hiện tại, Trung Quốc là bên đang chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đồng thời tiến hành quân sự hóa với đường băng, radar và hệ thống tên lửa. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc liên tục đâm, bắt giữ, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam ngay trên ngư trường truyền thống. Đặc biệt, tại khu vực Đá Hải Sâm Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự mới ngay trước chuyến thăm của Tô Lâm, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy, chuyến thăm của Tô Lâm sẽ đi kèm lập trường cứng rắn về chủ quyền.

Nguy cơ còn lan sang lĩnh vực công nghệ, dự kiến Hà Nội sẽ ký thỏa thuận 5G mới với Bắc Kinh trong chuyến đi của Tô Lâm lần này. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu hạn chế hoặc loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc khỏi hạ tầng 5G vì lo ngại gián điệp và kiểm soát dữ liệu, nhà cầm quyền Việt Nam lại mở rộng hợp tác. Điều đó đặt an ninh dữ liệu của hơn 100 triệu người dân vào tình trạng dễ bị tổn thương. Một hệ thống viễn thông bị phụ thuộc Trung Quốc có thể trở thành cánh cửa để theo dõi và kiểm soát thông tin của toàn bộ xã hội. Đây là sự phản bội trực tiếp đối với an ninh quốc gia dưới danh nghĩa “hiện đại hóa.”

Điều đáng lo ngại còn nằm ở mô hình cai trị được sao chép mù quáng. Mô hình kiểm soát xã hội của Bắc Kinh thời Tập Cận Bình đang dần trở thành khuôn mẫu cho bộ máy quyền lực tại Việt Nam thời Tô Lâm. Từ việc siết chặt không gian mạng, tăng cường giám sát xã hội, đến việc sử dụng công nghệ để theo dõi và quản lý hành vi công dân, những bước đi này đã trở thành xu hướng. Việt Nam đang bị “Trung Quốc hóa” về mặt chính trị, nơi quyền con người bị bóp nghẹt dưới gót giày của một bộ máy độc tài toàn trị.

Chuyến đi của Tô Lâm là minh chứng cho sự thắt chặt sợi dây xích lệ thuộc vào Bắc Kinh, gắn chặt tương lai dân tộc vào một mô hình độc tài khét tiếng. Vì vậy, Việt Tân phản đối chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm.

Việt Tân cũng kêu gọi sự quan tâm của toàn thể nhân dân đến vận mệnh đất nước. Hãy cùng nhau, chúng ta lên án đảng Cộng Sản Việt Nam thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc!

Việt Tân
Ngày 14 tháng 4 năm 2026

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…