Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Theo báo chí trong nước, Ban Chấp hành Trung ương đảng hôm qua đã chấp nhận cho bà Trương Thị Mai “thôi giữ các chức vụ” ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương.

Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương cho biết, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương “đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân.” Cho nên bà đã có đơn xin “thôi giữ các chức vụ.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Vụ từ chức của bà Trương Thị Mai đáng chú ý, bởi vì không chỉ là phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị, bà còn là nhân vật số 5, sau nhóm gọi là “tứ trụ” (tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội) và có lúc được xem là một ứng viên cho chức chủ tịch Quốc hội.

Trước khi Trung ương đảng chấp nhận cho bà Mai từ chức, Bộ Chính trị thông báo đã bổ nhiệm tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, vào chức vụ thường trực Ban Bí thư.

Từ 18 ủy viên ban đầu, Bộ Chính trị nay chỉ còn 12 ủy viên, vì trong 18 tháng qua đã có tổng cộng 6 ủy viên từ chức trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Nhưng hôm qua, Trung ương đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị để thay thế những người đã từ chức.

Bốn ủy viên mới gồm ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung ương đảng cũng thông báo đã “giới thiệu nhân sự” cho hai chức vụ chủ tịch nước và chủ tịch Quốc Hội, nhưng không nói rõ tên tuổi của hai nhân vật này. Họp lại kể từ ngày 20/05, Quốc Hội Việt Nam sẽ chính thức thông qua việc bổ nhiệm hai chức vụ lãnh đạo đó.

Những xáo trộn chưa từng có trong thượng tầng lãnh đạo của Việt Nam đang ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Theo các số liệu do hãng tin Reuters trích dẫn hôm nay, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi gần 2 tỷ đô la chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, cho dù chỉ số của thị trường chứng khoán lớn nhất Việt Nam này đã tăng 22% từ đầu năm 2023. Phân nửa số chứng khoán bán ra là trong năm nay, khi chính trường Việt Nam bắt đầu có biến động, đặc biệt là kể từ sau vụ từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Thanh Phương

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…