Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức vi phạm nhân quyền, làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong

Ảnh: 130.000 người Hong Kong xuống đường kêu gọi Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong tại quận trung tâm hôm 14/10/2019. Nguồn: HKFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong (HR 3289) hôm thứ ba 15 tháng Mười, 2019, ủng hộ phong trào đấu tranh ở đặc khu nầy.

Đạo Luật quy định các biện pháp trừng phạt quan chức vi phạm nghiêm trọng quyền con người cũng như những người chịu trách nhiệm làm suy yếu quyền tự trị của Đặc Khu Hong Kong.

Cụ thể là bất cứ ai “chịu trách nhiệm trong việc bắt cóc và tra tấn người dân, những người đang thực thi các quyền con người cơ bản, được quốc tế công nhận” bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, cũng như bị áp dụng các biện pháp trừng phạt khác.

Trước đó một ngày, người Hong Kong đã xuống đường trong một cuộc biểu tình qui tụ 130 ngàn người, kêu gọi các dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nầy.

Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong sẽ chấm dứt tình trạng “giao dịch đặc biệt” của Hong Kong với Hoa Kỳ trừ khi Bộ Ngoại Giao Mỹ chứng thực hàng năm rằng chính quyền đặc khu đang tôn trọng quyền con người và nền tự trị cơ bản của Hong Kong.

Tình trạng giao dịch đặc biệt Hoa Kỳ – Hong Kong được quy định trong Đạo Luật Chính Sách Hong Kong 1992, trong đó Mỹ coi Hong Kong như một thực thể riêng biệt với Trung Hoa đại lục về các vấn đề thương mại và kinh tế. Tình trạng đặc biệt như vậy giúp Hong Kong không phải chịu trừng phạt và các mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với Hoa Lục trong cuộc chiến tranh thương mại hiện nay

Trong chuyến vận động sự ủng hộ của chính giới Mỹ hồi tháng trước, các thủ lãnh phong trào đấu tranh Hong Kong đã làm chứng trước phiên điều trần Quốc Hội Hoa Kỳ để ủng hộ Dự Luật được thông qua.

Dự Luật hiện được chuyển sang Thượng Viện biểu quyết thông qua trước khi tổng thống Mỹ ký ban hành.

Sau khi Dự Luật được thông qua tại Hạ Viện, Bắc Kinh kêu gọi Washington “chấm dứt sự can thiệp.” Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) tuyên bố: “Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ việc Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong,” quan hệ của Trung Quốc với Hoa Kỳ sẽ bị tổn hại nếu dự luật chính thức trở thành luật – ông Cảnh Sảng nói thêm.

Trong cùng ngày, Hạ Viện Hoa Kỳ cũng thông qua một dự luật liên quan, ủng hộ người biểu tình Hong Kong, cấm bán sang đặc khu nầy các mặt hàng quân sự và thiết bị kiểm soát đám đông mà cảnh sát Hong Kong có thể sử dụng để đàn áp người biểu tình.

NHD – [Facebook Việt Tân]

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…