Sydney, Úc Châu kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71

Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW (thứ hai từ trái), cùng một số tham dự viên trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Sydney do Cộng Đồng và các cộng đồng bạn phối hợp tổ chức hôm 10/12/2019. Ảnh: Việt Tân Sydney
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng Thứ Ba, ngày 10 Tháng Mười Hai, 2019, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW và các cộng đồng bạn đã cùng tổ chức buổi xuống đường ngay tại trung tâm thành phố Sydney để kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71.

Chương trình được diễn ra tại Townhall Square, Sydney, NSW với sự tham dự đông đảo của đồng hương người Việt và các cộng đồng bạn: Cộng Đồng Tibet, Cộng Đồng Duy Ngô Nhĩ, Tổ Chức Pháp Luân Công (Falun Gong), Nhóm Ủng Hộ Dân Chủ Hong Kong.

Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, phát biểu mở đầu buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Sydney do Cộng Đồng và các cộng đồng bạn phối hợp tổ chức hôm 10/12/2019. Ảnh: Việt Tân Sydney
Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, phát biểu mở đầu buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Sydney do Cộng Đồng và các cộng đồng bạn phối hợp tổ chức hôm 10/12/2019. Ảnh: Việt Tân Sydney

Đúng 12 giờ trưa, chương trình chính thức bắt đầu. Mở đầu chương trình là phần phát biểu của ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW. Ông cực lực lên án tội ác và các hành vi vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN và Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi chính phủ Úc nên có phản ứng mạnh mẽ đối với các quốc gia vi phạm nhân quyền, đặc biệt là cần lên tiếng cho trường hợp ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ và kết án 12 năm tù giam.

Trong phần phát biểu sau đó của ông Andrew Wilson, Parramatta Councillor, cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng ông Châu Văn Khảm. Ông khẳng định: Ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ là những người muốn giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Họ không phải là “kẻ chống đối nhà nước”, cần phải trả tự do ngay lập tức cho họ.

Nhiều khẩu hiệu đòi tôn quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và đòi CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một công dân đang bị CSVN giam giữ với bản án bỏ túi 12 năm tù. Ảnh: Việt Tân Sydney
Nhiều khẩu hiệu đòi tôn quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và đòi CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một công dân đang bị CSVN giam giữ với bản án bỏ túi 12 năm tù. Ảnh: Việt Tân Sydney

Chương trình được tiếp diễn sau đó với phần phát biểu của các quan khách và đại diện các cộng đồng nước bạn. Tất cả đều lên án tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chế độ cộng sản và kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè các nước.

Buổi xuống đường đã diễn ra sôi nổi suốt 2 giờ đồng hồ. Khẩu hiệu, biểu ngữ tràn ngập cả một góc của trung tâm thành phố Sydney, gây sự chú ý mạnh mẽ đối với bạn bè người Úc và giới truyền thông.

Chương trình kết thúc tốt đẹp lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Như Trúc
Tường trình từ Sydney

Một vài hình ảnh khác của buổi lễ:

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Sydney hôm 10/12/2019. Ảnh: Việt Tân Sydney
Buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Sydney hôm 10/12/2019. Ảnh: Việt Tân Sydney
Nhiều khẩu hiệu đòi tôn quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và đòi CSVN trả tự do cho các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền. Ảnh: Việt Tân Sydney
Nhiều khẩu hiệu đòi tôn quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và đòi CSVN trả tự do cho các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền. Ảnh: Việt Tân Sydney

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.