Tường trình Buổi cơm gây quỹ Yểm Trợ Quốc Nội tại Nam California ngày 2-6-2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, vào lúc 12 giờ ngày 2 Tháng 6, 2019 Câu lạc bộ Thân Hữu Việt Tân Nam California đã tổ chức một buổi cơm gây quỹ Yểm Trợ Quốc Nội tại Golden Sea Restaurant, thành phố Anaheim, California.

Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Tư Huy đã thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng bào. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến cộng đồng người Việt hải ngoại luôn là hậu phương và là chỗ dựa cho các nhà dân chủ và thân nhân của họ đang bị đàn áp trong nước.

Kế tiếp là một video ngắn về hiện tình phong trào đấu tranh quốc nội cho thấy hình ảnh các cuộc biểu tình chống Luật đặc khu, phong trào chống thu phí BOT, đàn áp và cướp đất Vườn rau Lộc Hưng gây phẫn nộ gần đây.

Trong số hơn 300 người tham dự, Ban tổ chức đã giới thiệu một số quan khách hiện diện gồm có bà Lê Thu Hà, Nghị viên thành phố Garden Grove; Tiến sĩ Trần Diệu Chân đến từ Bắc Cali; ông Nguyễn Bá Tường, cựu Chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền; ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cựu TNLT; ông Nguyễn Nam Hà, Phụ tá chủ tịch HĐĐD Tập thể chiến sĩ VNCH hải ngoại; ông Cao Trí Dũng, Hội đồng giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali; ông Nguyễn Văn Lực, Cộng Đồng Việt Nam San Diego; ông bà nhạc sĩ Xuân Điềm; Nhà văn Bích Huyền; ông Đoàn Thế Cường, Uỷ ban bảo toàn Đất Tổ; ông Phan Đa Văn, Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California; ông Phát Lưu, nhân sĩ cộng đồng; ông Nguyễn Tư Đăng; Nha sĩ Nguyễn Tư Thị Mai; Ký giả An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên; phái đoàn cơ sở Việt Tân San Diego; ông Trần Trọng Nghĩa, đài Radio Tiếng Nước Tôi San Diego; Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu. Các cơ quan truyền thông địa phương hiện diên có ký giả Phan Đại Nam thuộc đài Truyền hình SBTN, Ký giả Thanh Vân đài của VNA/TV và Ký giả Uyên Vũ/Người Việt.

Từ San Jose về tham dự, ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt Tân được giới thiệu là khách mời danh dự lên chia sẻ về tình hình đấu tranh trong nước mà cao điểm là cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ngày 10 tháng Sáu, 2018 trên 12 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Theo ông Lý Thái Hùng, tình hình Việt Nam hiện nay sau vụ đột quỵ của Nguyễn Phú Trọng cùng với những xung đột ngày một gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chắc chắn sẽ tạo ra những áp lực rất lớn lên tình hình nội bộ CSVN nói riêng và tình hình chính trị tại Việt Nam. Trong tình hình đó ông Lý Thái Hùng cho rằng những bất mãn xã hội sẽ lan rộng và dâng cao hơn nữa, đồng thời phản kháng phi bạo lực sẽ mở rộng trên đường phố.

Ông Lý Thái Hùng chia sẻ về tình hình đấu tranh trong nước.

Ông Lý Thái Hùng cũng đề cập đến phương thức đấu tranh bất bạo động mà cố Tiến sĩ Gene Sharp từng nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản thường trải qua 4 thời kỳ:

1- Tăng cường sức mạnh của người dân bị áp bức bằng lòng tự tin, vượt qua sợ hãi và đứng lên phản kháng.
2- Từ phản ứng cá nhân liên kết thành nhóm, thành các đoàn thể xã hội dân sự, các định chế quần chúng.
3- Làn sóng bất mãn của người dân tạo thành những lực phản đối bùng nổ khắp nơi trên đường phố.
4- Sự xuất hiện của một lực đầu tàu với một chiến lược tổng thể để tạo áp lực sinh tử lên chế độ độc tài.

Theo nhận định của ông Lý Thái Hùng, tình hình Việt Nam hiện đang ở vào thời kỳ thứ 3 với sự mở đầu của những bất mãn xã hội ngày càng tăng cao và sự ngấm ngầm phân hoá nội bộ đảng cộng sản.

Kết luận lại, diễn giả cho rằng chưa bao giờ cuộc đấu tranh chấm dứt ách độc tài cộng sản có nhiều chỉ dấu lạc quan như hiện nay và ông cũng hy vọng tình hình Việt Nam sẽ có những diễn biến đột xuất trong thời gian tới.

Bữa tiệc gây quỹ sau đó được bắt đầu với nhiều món ăn ngon của nhà hàng làm thực khách hài lòng. Phần văn nghệ đấu tranh phong phú được trình diễn xen kẽ bởi rất nhiều ca sĩ thân hữu địa phương tạo được một bầu không khí phấn khởi, vui tươi.

Bữa tiệc chấm dứt lúc 3 giờ chiều sau lời cám ơn của Ban tổ chức.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”