Search Results for: kiện trung quốc

Người Việt tại Houston, Texas biểu tình đòi nhà nước CSVN kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa do Cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức hôm 18/3/2023 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Houston

Người Việt tại Houston, Texas biểu tình đòi nhà nước CSVN kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

Tất cả đều lên án nhà nước CSVN hèn với giặc ác với dân. Mọi người đều yêu cầu Hà Nội phải:

1) Hủy bỏ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng trước các diễn đàn Liên Hiệp Quốc; 2) Kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế; và 3) Trả tự do tức khắc những người Việt yêu nước đang bị giam cầm vì đã lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, và chấm dứt mọi hành động đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng của người dân.

Người dân Hà Nội tưởng niệm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, hình chụp ngày 19/1/2017. Ảnh: AFP

136 tổ chức Việt Nam kêu gọi Hà Nội đệ đơn kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA

136 tổ chức Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đã ký vào bức thư ngỏ tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Bản sao bức thư chung trong ngày 11/3/2023 cũng được gửi đến Tòa Trọng tài thường trực quốc tế (PCA) – tại Hague [Hòa Lan] lên án hành động xâm lược, chiếm đóng trái phép của Trung Quốc với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nội dung bức thư cũng kêu gọi chính phủ Hà Nội đệ đơn kiện Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại PCA…

Nghị Viện EU. Ảnh: Euronews.com

Nghị viện EU thông qua nghị quyết kêu gọi kiện Trung Quốc về luật an ninh Hong Kong

Trong nghị quyết được thông qua hôm 19/6 với 565 phiếu tán thành, 34 phiếu phản đối và 62 phiếu trắng, Nghị viện Châu Âu [European Parliament – EP] đã bỏ phiếu ủng hộ việc kiện Trung Quốc ra Tòa Công lý Quốc tế [International Court of Justice – ICJ] về việc nước này quyết định áp dụng luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong.

Việt Nam cần phải kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để bảo vệ hữu hiệu chủ quyền đất nước.

Cần phải kiện Trung Quốc trước Toà Án Trọng Tài Liên Hiệp Quốc

Nếu không kiện tức là không quốc tế hoá vấn đề tranh chấp Biển Đông, thì dù mỗi năm Việt Nam có đưa ra Liên Hiệp Quốc thêm nhiều công hàm phản đối Trung Quốc nữa, thì cũng chỉ có giá trị ngăn chặn phần nào sự hung hăng của Trung Quốc mà thôi. Và khi đó trên thế giới, các nước vì quyền lợi thương mại sẽ dễ dàng coi Biển Đông như là một vấn đề chỉ cần giải quyết song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những lý do phải khởi kiện Trung Quốc

Khởi kiện để chứng minh các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam phù hợp luật pháp quốc tế và để khẳng định một cách nhất quán, liên tục rằng Việt Nam không bao giờ từ bỏ chủ quyền hợp pháp của mình dù hiện tại chúng ta không có đủ sức mạnh quân sự để đòi lại những gì đã mất. Bằng việc thắng kiện Việt Nam sẽ tạo lập được tiền đề thuận lợi cho mình ở hiện tại và tương lai, khi thực lực quốc gia và bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn cho việc giành lại chủ quyền trên thực tế.

Tàu hải cảnh Trung Cộng tấn công một tàu cảnh sát biển Việt Nam bằng súng nước hôm 2 tháng Năm, 2014 trong vụ nước nầy đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chỉ rời đi 75 ngày sau đó. Ảnh: Reuters

Đã đến lúc phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Hồi năm 2016, Tòa Trọng Tài PCA tuyên bố Philippines thắng trong vụ nước này đơn phương kiện Trung Quốc đã tạo thuận lợi lớn cho Việt Nam trong việc khởi kiện Bắc Kinh. Điều mà trước đó Việt Nam có thể không làm được. Mặc dù Tòa Trọng Tài PCA không có chế tài để thực thi phán quyết, nhưng rõ ràng đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tranh thủ ủng hộ của thế giới trong vấn đề chủ quyền. Đã đến lúc Việt Nam cần tiến hành những bước mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc.

Phải kiện Trung Cộng ra trước Liên Hiệp Quốc. Ảnh: Việt Tân edit

Phải khởi kiện Trung Quốc

Van xin chúng nó là cùng đồng chí ư? Cầu xin chúng nó lấy đại cục làm trọng ư? Lấy 4 tốt và 16 chữ vàng ra làm thần chú ư? Tất cả đều vô dụng. [Hãy] Một lần và vĩnh viễn, vứt bỏ tình đồng chí với Trung Quốc Cộng Sản vào sọt rác, và kiện Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Có như thế thì mới cản ngăn được sự ngông cuồng của Trung Quốc. Nếu không sẽ tiếp tục bị mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung Quốc rồi đắc tội với tổ tiên và muôn đời con cháu.